 |
Hành khách mua vé tại Phòng bán vé Bến xe Trung Tâm. |
Từ chiều 24-7, sau khi ngành Y tế TP Đà Nẵng cho biết có 1 ca bệnh nghi nhiễm Covid-19, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin khách du lịch “tháo chạy” khỏi Đà Nẵng, người dân ùn ùn kéo nhau đi mua hàng hóa để dự trữ… Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi tại các bến xe, nhà ga, sân bay, siêu thị, chợ… trên địa bàn TP từ chiều 24 đến chiều 26-7, dù TP đã có 2 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, nhưng tình hình giao thông vẫn bình thường, thị trường vẫn bình ổn. Những thông tin trên các trang mạng xã hội này là những tin đồn thất thiệt, xuyên tạc.
 |
Hành khách đến ga Đà Nẵng để đi tàu. |
Có mặt tại Bến xe Trung Tâm, bến xe khách lớn nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng, vào sáng Chủ nhật 26-7, từ phòng bán vé, phòng chờ đi xe cho đến sân bãi đỗ xe đều thưa thớt hành khách. Bà Phan Thị Ngọc Lan- Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Trung tâm cho biết, từ ngày hôm kia cho đến nay, tình hình đi lại của hành khách tại Bến xe Trung tâm vẫn bình thường như mọi ngày. “Tin tức trên mạng xã hội về việc hành khách sợ bị dịch bệnh, ùn ùn kéo đến bến xe để rời Đà Nẵng là tin đồn nhảm. Thực tế không phải như vậy!”, anh Trần Văn Bình, lái xe khách tuyến Đà Nẵng- Vinh khẳng định. Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở GTVT về việc phòng chống dịch bệnh trên lĩnh vực vận tải hành khách, Bến xe Trung tâm đã yêu cầu hành khách đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng nước sát trùng khi đến mua vé, lái phụ xe khách và hành khách khi lên xe phải đo thân nhiệt, thực hiện ngồi giãn cách theo quy định…
 |
Hành khách check-in tại nhà ga quốc nội Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. |
Tại Ga Đà Nẵng, tình hình khách đi tàu cũng không khác gì so với những ngày trước đó. Ghi nhận của chúng tôi vào thời điểm hơn 9 giờ ngày 26-7, tại Phòng bán vé của Ga Đà Nẵng chỉ có 3 người khách đến liên hệ. Chị Bùi Kiều Trinh, nhân viên bán vé cho hành khách đi trong ngày cho biết thêm: từ chiều 24-7 đến nay, số lượng hành khách đến Ga Đà Nẵng để mua vé đi ngay trong ngày không nhiều.
Khác với cảnh vắng vẻ, thưa thớt ở Bến xe Trung tâm và Ga Đà Nẵng, ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hành khách đi lại nhộn nhịp, đông đúc nhưng rất trật tự, tuyệt đối không có cảnh quá tải, chen chúc tại đây, nhất là ở khu vực làm thủ tục (check-in) để lên máy bay như trên một trang mạng xã hội đã đưa. Ông Đoàn Hưng- Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không Sân bay quốc tế Đà Nẵng, cho biết, Hãng Hàng không quốc gia đã có chủ trương tăng chuyến để đưa du khách có nhu cầu rời Đà Nẵng.
 |
Khách hàng mua thực phẩm tươi sống tại chợ Cồn. |
Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, từ chiều 24-7 cho đến nay, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, đại lý, các cửa hiệu tạp hóa, v.v… trên địa bàn TP, tình hình mua bán, giao dịch cũng diễn ra bình thường, thị trường vẫn bình ổn, hàng hóa tiêu dùng dồi dào, sức mua không có sự đột biến, riêng mãi lực mặt hàng khẩu trang y tế có tăng lên nhưng chưa xảy ra tình trạng khan hàng cũng như chưa phát hiện trường hợp nào tăng giá bán bất thường. Khảo sát tại các đại lý bán gạo lớn nằm trên đường Ông Ích Khiêm trong hơn hai ngày qua cho thấy hoạt động mua bán gạo nơi đây vẫn bình thường, giá cả được niêm yết công khai, bình ổn như những ngày trước đây. Tại Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng (460-Điện Biên Phủ), do rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần nên lượng người đến mua sắm tại siêu thị này có tăng lên so với ngày thường nhưng không có tình trạng đột biến về khách hàng kéo đến mua sắm. Ông Phan Thống- Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng chia sẻ: “Kinh nghiệm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 3 trước đây, dù sức mua tăng đột biến nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày phục vụ khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP, hiện chúng tôi đã đề nghị công ty mẹ là Saigon Coop và các nhà cung ứng tăng nguồn hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả, khẩu trang và nước sát trùng các loại, v.v… cho Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng nhằm cung ứng ổn định cho khách hàng với giá cả ổn định, góp phần bình ổn thị trường TP ngay cả khi nhu cầu mua sắm tăng đột biến”. Ở các chợ lớn như: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường…, lượng hàng của tiểu thương kinh doanh hàng ngày cũng khá dồi dào, nhất là các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả, gia vị, v.v… Ông Đàm Văn Tẩu- Giám đốc Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã làm việc với các tiểu thương kinh doanh tại các chợ để có kế hoạch nhập và dự trữ đủ nguồn hàng hóa phục vụ người dân TP. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên phối hợp với các lực lượng gồm: QLTT TP và VSATTP để tăng cường kiểm tra, chống tình trạng đầu cơ, găm trữ hàng hóa tạo khan hiếm giả tạo nhằm tăng giá bán thu lợi bất chính; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa nhằm góp phần bình ổn việc cung ứng hàng hóa hàng ngày phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo sức khỏe.
Theo ông Nguyễn Hà Bắc- Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, ngày 26-7, Sở Công Thương TP đã có Công văn số 1318/SCT-KTATMT về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP. Theo đó, yêu cầu Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, các ban quản lý chợ quận, huyện bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng chợ và tăng cường công tác kiểm soát tại các chợ; bắt buộc các hộ tiểu thương, khách hàng phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi vào chợ và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Các trung tâm thương mại, siêu thị và chủ cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm chủ động xây dựng kế hoạch cân đối lương thực, thực phẩm, suất ăn, nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu khác tại đơn vị để cung ứng cho người dân, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện ATVSTP; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường và tăng cường giải pháp bán trực tuyến (bán hàng online), bán qua điện thoại đặt hàng để phục vụ nhân dân nhằm hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp. Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định cho TP để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đặc biệt là các cơ sở được dùng để cách ly, khám, khám chữa bệnh tập trung, xét nghiệm, điều trị Covid-19), các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn TP…
PHÚ NAM