10 -30 ngàn đồng cũng không được chủ quan

Thứ tư, 01/10/2025 12:30

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc cấp hộ chiếu.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo mạo danh bưu tá, yêu cầu người dân chuyển khoản trước một khoản phí nhỏ, thường từ 10.000 đồng đến 35.000 đồng, với lý do để được giao hộ chiếu tận nhà. Nếu từ chối, người dân bị dọa sẽ phải trực tiếp đến bưu cục để nhận. Đã có trường hợp chủ quan, nhẹ dạ cả tin bị lừa vì chiêu trò này.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu, chỉ thanh toán phí chuyển phát cho bưu tá khi nhận được hộ chiếu.

Đặc biệt, không được cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ...) cho người lạ hoặc các đối tượng môi giới, dịch vụ để nộp hồ sơ trực tuyến, tránh thông tin bị lộ lọt và các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Đừng nghĩ chỉ 10 -30 ngàn đồng mà chủ quan, bởi nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu, thông tin cá nhân là rất lớn…

G.L

Truy vết, làm rõ đối tượng vờ tuyển nữ sinh viên đi làm thêm rồi dụ dỗ vào đường dây mua bán dâm

Đầu năm học mới, nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, do còn bỡ ngỡ với môi trường mới nên luôn đối mặt với những “cạm bẫy” tinh vi của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng.

Phạt 7,5 triệu đồng đối tượng cài chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 25-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa lập biên bản xử phạt N.A.Q (SN 1996, trú tại Tổ 5, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” với số tiền

Nữ sinh bị nhóm lừa đảo thao túng suýt mất 300 triệu đồng

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dụ dỗ nữ sinh 18 tuổi ở Hà Tĩnh chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình.