19 giờ hôm nay (18-5), nữ Việt Nam – nữ Myanmar: Khẳng định vị thế nhà vô địch

Thứ tư, 18/05/2022 08:37
Sau khi lần lượt vượt qua đội tuyển nữ Philippines và Campuchia ở vòng loại, 19 giờ hôm nay (18-5), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ đội tuyển nữ Myanmar ở vòng bán kết SEA Games 31. Một chiến thắng trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) là điều thầy trò HLV Mai Đức Chung đang hướng đến nhằm khẳng định vị thế nhà vô địch đồng thời tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.
Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) đã sẵn sàng hướng đến chiến thắng thứ 3 tại SEA Games 31 trước đội tuyển nữ Myanmar.
Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) đã sẵn sàng hướng đến chiến thắng thứ 3 tại SEA Games 31 trước đội tuyển nữ Myanmar.

Bước vào SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao nhất. Mục tiêu thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt ra là nỗ lực bảo vệ tấm Huy chương Vàng. Trên thực tế, màn trình diễn của Huỳnh Như và các đồng đội cho đến lúc này là rất thuyết phục. Ngược dòng đánh bại đội tuyển nữ Philippines 2-1 và thắng đậm 7-0 trước đội tuyển nữ Campuchia đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng A.

Nhìn chung, sau các giải đấu chính và quá trình thi đấu giao hữu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm chính thức trong thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã từng bước hoàn thiện mình. Nếu như ở trận ra quân trước đối trọng lớn nhất là đội tuyển nữ Phililipines với rất nhiều cầu thủ nhập tịch, đội tuyển nữ Việt Nam chưa thật sự bắt nhịp tốt ở những phút đầu thì đến nay, càng có nhiều thời gian thi đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung càng thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Một điều ấn tượng mà đội tuyển nữ Việt Nam đã làm được là khả năng ghi bàn rất đa dạng và đến từ nhiều vị trí khác nhau.

So với đội tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng trước đội tuyển nữ Campuchia, HLV Mai Đức Chung cũng đã giữ chân được cho nhiều trụ cột. Những ngày qua, toàn đội vẫn duy trì tập luyện hướng đến vòng bán kết. Hiện tại, trong tay HLV Mai Đức Chung đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để tung ra sân. "Chúng tôi đã có được ngôi đầu bảng, các cầu thủ không ai bị chấn thương, không bị thẻ phạt và nhiều cá nhân đã ghi bàn thắng nên tinh thần rất tốt cho chặng đường tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển nữ Myanmar", HLV Mai Đức Chung nói.

Về phía đối thủ, đội tuyển nữ Myanmar không còn quá xa lạ với các cô gái Việt Nam. Ở Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ hồi tháng 2 vừa qua, đội tuyển Việt Nam từng vượt qua đội tuyển nữ Myanmar tại vòng bảng để giành suất vào tứ kết, trước khi thắng Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng play-off để đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Mặc dù vậy, khi nhận xét về đối thủ, HLV Mai Đức Chung vẫn dành những sự tôn trọng: “Myanmar hay Thái Lan đều là những đội bóng mạnh nhưng có lẽ họ không gặp may mắn khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam trong các trận đấu gần đây. Sau những kết quả không tốt, tôi nghĩ tại SEA Games 31, Thái Lan và Myanmar đều rất khát khao để có được thành tích tốt bởi họ đều có mục tiêu cao. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình và chơi tốt nhất để hoàn thành mục tiêu đoạt Huy chương Vàng SEA Game 31 với tinh thần pair-play để các nước có cái nhìn thiện cảm về đất nước, con người Việt Nam”.

Tại SEA Games năm nay, sau 3 trận đã đấu ở bảng B, đội tuyển nữ Myanmar có được 7 điểm và chỉ xếp sau đội tuyển nữ Thái Lan do kém hơn về chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Tin Myint Aung đã lần lượt thắng Lào 3-0, hòa Thái Lan 1-1 và thắng Singapore 1-0. Những gì đã thể hiện, đội tuyển nữ Myanmar cho thấy sự quyết tâm rất cao. Các cầu thủ của họ có nền tảng thể lực tốt, thi đấu tự tin. HLV Tin Myint Aung cũng đã đưa vào đội hình nhiều cầu thủ trẻ và cố gắng tạo ra sự kết nối giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ.

Với thành tích bất bại, đội tuyển nữ Myanmar dù được đánh giá thấp hơn nhưng vẫn đặt ra mục tiêu lật đổ thầy trò HLV Mai Đức Chung để tiến vào chung kết. HLV Tin Myint Aung khẳng định đội bóng của ông hoàn toàn có thể gây bất ngờ: “Việt Nam rất mạnh, đó là điều ai cũng biết. Nhưng chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt nên sẽ nỗ lực chơi tốt để đạt mục tiêu của mình. Chúng tôi có kế hoạch riêng để hoàn thành SEA Games lần này một cách tốt nhất. Myanmar sẽ tập trung toàn lực để hướng đến trận đấu bán kết với đội tuyển nữ Việt Nam”.

Bên cạnh trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar, lúc 16 giờ ngày 18-5, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đối đầu đội tuyển nữ Philippines ở trận bán kết đầu tiên.

Thành Danh