7 ngày đêm truy nhóm đối tượng gây rối đánh nhau

Thứ hai, 16/05/2022 11:44
Chiều 13-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng: Bùi Thanh Phúc, Trần Minh Toàn, Nguyễn Đức Thái Phiên, Võ Quốc Anh Hoàng, Trần Nguyễn Khả Thịnh và ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng: Trần Ly Bi, Trần Phi Phi, Đặng Nguyễn Thanh Nghĩa, Lê Bùi Nhật Huy, Lê Công Bình, Nguyễn Tân Minh Hiếu, Thái Ngọc Phú, Lê Văn Quốc, Huỳnh Văn Quốc và Huỳnh Bá Hiếu để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công công”. Các bị can trên có liên quan trực tiếp đến vụ gây rối, đánh nhau có sử dụng hung khí xảy ra lúc 1 giờ 15 ngày 7-5, tại trước khu vực nhà hàng Biển Lớn (đường biển Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà).
Các đối tượng bị bắt tạm giam cùng tang vật.
Đối tượng thuộc nhóm “Sơn Trà” do Phúc cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, vời thời điểm trên, cơ quan Công an nhận được tin báo về vụ gây rối, đánh nhau có sử dụng hung khí tại trước khu vực nhà hàng Biển Lớn nên triển khai lực lượng đến hiện trường. Tại đây, có 2 nhóm thanh niên (khoảng 40 người) đi mô-tô đang la hét, dùng nhiều loại hung khí, ném bom xăng tự chế… đuổi đánh nhau. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Xét thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, Công an quận Sơn Trà đã xác lập Chuyên án 522G do Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn- Phó trưởng Công an quận làm trưởng ban chuyên án.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đã kêu gọi các thành viên trong nhóm kín Facebook “Anh em Mân Thái” để hẹn đánh nhau với nhóm của Trần Minh Toàn (2005, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đến 23 giờ ngày 6-5, Phúc hẹn cả nhóm, gồm: Trần Ly Bi (2004), Trần Phi Phi (2004), Lê Trần Minh Hải (2006), Lê Công Bình (2006), Nguyễn Nhân Thịnh (2007), Trần Thái Dương (2007, cùng trú P.Thọ Quang), Võ Thanh Phong (2006), Nguyễn Văn Thuần (2006), Phan Hồ Thái Bình (2006), Võ Bắc Nam (2006), Lê Văn Quốc (2004), Đặng Nguyễn Thanh Nghĩa (2005), Lê Bùi Nhật Huy (2005), Nguyễn Tân Minh Hiếu (2006), Huỳnh Văn Quốc (2004), Võ Thanh Phong (2006, cùng trú P. Mân Thái) và Cường, Phạm Bin, Lê Trung Hưng, Trần Quốc Kiệt, Nguyễn Tấn Lực (chưa rõ lai lịch) tập trung tại ngã ba Tân Thái 1- Nguyễn Huy Chương (P. Mân Thái). Sau đó, Phúc phân công Hải đi mua xăng về chế tạo bom xăng rồi chở Thái Bình đến một nhà hoang tại khu vực Suối đá (P. Thọ Quang) để lấy 8 ống tuýp gắn lưỡi dao bầu, 2 cây mác, 2 cây đao tự chế rồi quay lại “trang bị” cho những người trong nhóm để chuẩn bị đánh nhau.

Đối tượng thuộc nhóm “Cẩm Lệ” do Toàn cầm đầu.

Lúc đó, Thái Bình đi chở một thùng vỏ chai thủy tinh đến để Hải đi mua xăng về đổ xăng vào 4 vỏ chai bia thủy tinh, nhét vải vào đầu cổ chai để làm bom xăng. Phúc phân công Kiệt, Huy, Hải cầm bom xăng và Bi, Phi, Thái Bình cầm vỏ chai thủy tinh. Tiếp đó, Phúc chỉ định nấp dưới bờ kè bờ biển đối diện nhà hàng Biển Lớn đợi nhóm Trần Minh Toàn đến thì ném bom xăng và vỏ chai thủy tinh. Còn Phúc và những đối tượng còn lại sử dụng hung khí nấp bên nhà hàng Biển Lớn để dễ dàng lao ra chặn đường đánh nhóm của Toàn. Sau đó cả nhóm Phúc di chuyển đến khu vực nhà hàng Biển Lớn và bố trí ẩn nấp theo sự phân công của Phúc.

Trong lúc đó, sau khi đã đồng ý hẹn đánh nhau với nhóm “Sơn Trà”, Toàn rủ Huỳnh Bá Hiếu (2003, P. Hòa Thọ Tây), Nguyễn Quốc Hùng (2004), Nguyễn Đức Thái Phiên (2005), Võ Quốc Anh Hoàng (2005, cùng trú P. Hòa An), Hồ Huỳnh Thái Sơn (2007), Thái Ngọc Phú (2005, cùng trú P. Hòa Phát), Trần Nguyễn Khả Thịnh (2005, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Trần Ngọc Phúc (2004, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Phạm Duy Phương cùng 10 đối tượng khác chưa xác định lai lịch. Nhóm “Cẩm Lệ” đã tập trung tại khu vực trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng lúc 0 giờ ngày 7-5.

Sau khi tập trung, Toàn và Khánh đi phân phát các loại hung khí như rựa, mác, đao tự tạo, vỏ chai thủy tinh… cho các đối tượng trong nhóm. Đến khoảng 1 giờ ngày 7-5, sau khi tập trung đủ, nhóm “Cẩm Lệ” đã đi theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành- Lê Đức Thọ- Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp đến khu vực trước nhà hàng Biển Lớn để đánh nhau. Trên đường đi, nhóm Toàn đã lái xe với vận tốc cao, dàn hàng ngang chiếm hết lòng đường, hò hét inh ỏi, nẹt pô xe. Một số đối tượng còn dùng hung khí cà xuống mặt đường nhựa tạo tia lửa.

Các đối tượng bị bắt tạm giam cùng tang vật.

Đến khoảng 1 giờ ngày 7-5, nhóm của Toàn đã đến điểm hẹn. Khi gặp, hai nhóm đối tượng trên đã cầm hung khí dàn hàng ngang nhiều lớp chiếm hết lòng đường Võ Nguyên Giáp rồi lao vào đuổi đánh nhau. Nhóm Phúc cầm bom xăng, vỏ chai thủy tinh ném về nhóm của Toàn. Trong khi đó nhóm của Toàn đi xe máy la hét, bấm còi inh ỏi để tạo khí thế rồi tiếp tục lao vào đánh nhau. Vụ việc gây náo động cả tuyến đường ven biển được người dân quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ đánh nhau xảy ra vài phút thì Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn, thu giữ 2 xe máy, 3 cây đao tự tạo, 4 cây dao phóng lợn.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn- Phó trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết: công tác truy xét các đối tượng này cực kỳ khó khăn vì nhân thân của các đối tượng không rõ ràng. Tuy nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực của CBCS Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà đã làm rõ, triệu tập các đối tượng tham gia vụ việc đến đấu tranh.

Lê Anh Tuấn