Bản lĩnh nhà vô địch

Thứ ba, 17/05/2022 16:56
“Biển lớn” World Cup nữ và đợt tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc rõ ràng mang lại nhiều điều bổ ích cho Huỳnh Như và đồng đội. Bãn lĩnh của đương kim vô địch kèm theo được thi đấu trên sân nhà khiến cho các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam e ngại...
Huỳnh Như và đồng đội tự tin đấu với tuyển nữ Myanmar.
Huỳnh Như và đồng đội tự tin đấu với tuyển nữ Myanmar.

2 trận đấu ở vòng bảng chỉ có 3 đội mặc nhiên định sẵn suất vào bán kết cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. 2 trận thắng mang về điểm số tuyệt đối và vị trí nhất bảng cũng nằm trong dự báo. Tuy nhiên, cái cách mà tuyển nữ Việt Nam vượt qua 2 trở ngại ban đầu cho thấy đã có những chuẩn bị chu đáo. Nếu như chiến thắng đậm 7-0 trước đối thủ yếu Campuchia là màn “chiêu đãi” cổ động viên nhà, thì cuộc lội ngược dòng trước Philippines làm người hâm mộ an tâm với bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của các “cô gái kim cương”.

Đối mặt với thử thách Philippines, đại diện khu vực Đông Nam Á xuất sắc giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023, mang đến SEA Games 31 nhiều cầu thủ nhập tịch, bị dẫn trước và thua thiệt về thể hình, thể lực, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không hề run sợ, trái lại như điềm tĩnh hơn, chắt chiu hơn trong từng cơ hội. Kinh nghiệm của những đàn chị Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, sức trẻ của Thanh Nhã, Hoàng Quỳnh, Vạn Sự... kết hợp, bổ sung cho nhau giúp cho tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hơn trong phòng ngự, linh hoạt hơn trong tấn công.

Đánh giá 2 trận đấu ở vòng bảng, HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất hài lòng với các học trò: “Ở trận đấu đầu tiên với Philippines, đó là trận đấu không hề dễ dàng với chúng tôi. Đội bạn có lực lượng gần như nhập tịch, toàn bộ cầu thủ có xuất xứ từ châu Âu. Họ vượt trội hơn chúng ta và thể hình lẫn thể lực nên đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi vui vì các học trò đã tuân thủ đúng chiến thuật và thể hiện tinh thần thép để ngược dòng thắng chung cuộc.

Còn ở trận đấu với Campuchia, tôi hài lòng khi các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng A và đồng thời tiến vào bán kết. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội thể hiện mình, tất nhiên họ còn 1 số sai sót như việc chuyền bóng hỏng hay phối hợp chưa ăn ý nhưng những lần được đá chính thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Điều quan trọng là chúng tôi đã có được ngôi đầu bảng, các cầu thủ không ai bị chấn thương, không bị thẻ phạt và nhiều cá nhân đã ghi bàn thắng nên tinh thần rất tốt để chuẩn bị cho trận bán kết”.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết là Myanmar (đội xếp nhì bảng B). Myanmar không phải là đối thủ xa lạ với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tại VCK Asian Cup 2022, Myanmar từng cầm hòa 2-2 đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng đấu bảng. Có thể nói, Myanmar đã có những sự tiến bộ trong thời gian qua.

Trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 18-5. Trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Myanmar được tổ chức vào lúc 19 giờ cùng ngày. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả.

“Ở vòng bảng SEA Games 31, Đội tuyển nữ Myanmar đang có phần thiếu đi tính đột biến hoặc sức mạnh từ nền tảng thể lực của họ chưa phát huy. Nhưng Việt Nam gặp đội bóng này ở bán kết cũng là thử thách bởi có thể vòng bảng họ đá chưa tốt nhưng đến vòng knock-out (loại trực tiếp) thì tình hình sẽ khác rất nhiều. Tất nhiên, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu để giành quyền đi tiếp”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

T.T