Báo chí luôn đồng hành tích cực trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT của Công an TP Đà Nẵng

Thứ tư, 11/01/2023 13:53
Sáng 11-1, tại buổi gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí trước thềm Xuân Quý Mão 2023, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, trong thành tựu nổi bật kinh tế - xã hội năm 2022 của TP Đà Nẵng, lực lượng Công an đã có những đóng góp miệt mài, không ngừng nghỉ trong nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Những hình ảnh đẹp, câu chuyện xúc động giữa đời thường hay cả sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của người chiến sĩ CAND được báo chí chia sẻ, cổ vũ, đồng hành hay những góp ý mang tính xây dựng tích cực đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, trong thành tích chung của lực lượng công an luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao đổi, chia sẻ những kết quả về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí

Trao đổi về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ, liên tục, hiệu quả của toàn lực lược, tình hình ANCT trên địa bàn thành phố được giữ vững, tội phạm tiếp tục được kiềm chế; kỷ cương xã hội được tăng cường; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019 – thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. 4 chỉ tiêu quan trọng về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, khám phá án đều được Công an thành phố thực hiện đạt, vượt so với chỉ tiêu Bộ CA giao. Đặc biệt, đã điều tra, khám phá 100% vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Các loại tội phạm gây bất an cho người dân được đấu tranh quyết liệt, nhanh chóng, triệt để, hiệu quả. Hoạt động của tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, tín dụng đen dù hoạt động “ẩn” hơn so với trước đây nhưng lực lượng Công an vẫn tiếp tục tập trung đấu tranh, xử lý triệt để, không để hình thành tụ điểm, tệ nạn phức tạp và trở thành “nguồn” của các loại tội phạm khác.

Các phóng viên, nhà báo trao đổi, chia sẻ tại buổi gặp mặt

“Với việc mở cửa thu hút đầu tư, phục hồi du lịch, phát triển kinh tế, những áp lực về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH là rất lớn. Trong nhiệm vụ này, đông đảo phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí đã có sự chia sẻ, đồng hành, phối hợp và lan tỏa tích cực hình ảnh của người chiến sĩ CAND. Những thành quả tốt được khen ngợi, cổ vũ, những khó khăn, vất vả được sẻ chia và cả những tồn tại, hạn chế cũng được góp ý một cách rất công tâm, khách quan để hướng đến tốt đẹp hơn”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ.

Nhà báo Lê Quang Á – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cho rằng, sau thời gian chống dịch vất vả rồi đến năm 2022 nhiều sự cố thiên tai, người dân càng thấy yêu quý, khâm phục lực lượng CAND. Cùng với việc đảm bảo ANTT, công an các đơn vị, địa phương hết chăm lo cho bữa ăn của người dân những ngày cách ly xã hội lại đến làm công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho mỗi gia đình trong bão lũ. “Những việc làm ấy trở thành đề tài, chất liệu cho báo chí để nhân rộng điều tốt đẹp, tô đậm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhà báo Lê Quang Á trao đổi.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, trong thành tích chung của lực lượng công an luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí

Ấn tượng với thông tin công an các đơn vị, địa phương đã “xây dựng dữ liệu” về việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ lệch hướng, nhà báo Trần Tuấn – Trưởng đại diện Báo Tiền phong tại miền Trung cho rằng, nhiệm vụ này nhìn có vẻ không có gì to lớn so với những chuyên án khó khăn hay đấu tranh trực diện với các loại tội phạm, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt trong việc nuôi dưỡng mầm thiện, ngăn chặn để cái xấu, cái ác không hình thành.

“Việc chia sẻ thông tin, cung cấp những tư liệu như thế này là rất hữu ích. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân có rất nhiều khía cạnh để những người làm báo khai thác, thể hiện. Sự cởi mở, lắng nghe, phản hồi thông tin từ cuộc sống thực tế, đặc biệt là từ cơ quan báo chí chắc chắn sẽ rất có ích cho nhiệm vụ của lực lượng công an”, nhà báo Trần Tuấn cho hay.

Trân trọng, cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, trong phạm vi thẩm quyền, công an các đơn vị, địa phương luôn cởi mở trao đổi trước các sự kiện, vụ việc để các phóng viên, nhà báo có thông tin kịp thời, chính xác, cùng chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện.

Công Khanh