Bầu cử Australia: Công đảng giành chiến thắng

Thứ hai, 23/05/2022 14:00
Tối 21-5 (giờ địa phương), Công đảng đã trở lại nắm quyền sau 9 năm chính quyền do liên đảng Tự do và Quốc gia lãnh đạo tại Australia khi đã giành được ít nhất 72 trong tổng số 151 ghế tại Hạ viện. Mặc dù kết quả này chưa thể khẳng định việc Công đảng có đủ quyền thành lập chính phủ của riêng mình song nó đủ để cho thấy Công đảng đã trở thành đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47 tại Australia.
Người dân Australia đi bỏ phiếu ở Melbourne ngày 21-5. Ảnh: AFP
Ông Anthony Albanese sẽ trở thành là thủ tướng thứ 31 của Australia. Ảnh: AP

Ngày 21-5, hàng triệu cử tri Australia đã kết thúc việc đi bỏ phiếu tại khoảng 7.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để bầu ra chính phủ và nhà lãnh đạo mới cho ba năm tới sau sáu tuần tranh cử sôi động và quyết liệt. Ước tính đã có khoảng một nửa trong số 17 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm trong ba tuần qua, bao gồm cả bỏ phiếu qua bưu điện. Với số ghế hiện tại mà Công đảng đang nắm giữ thì cho dù chưa cần kiểm hết phiếu bầu nhưng cũng đã đủ để khẳng định ông Anthony Albanese sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Australia.

Tối 21-5, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử sau một "đêm khó khăn" đối với chính phủ bảo thủ của ông. Thủ tướng Morrison đã có bài phát biểu trong đó cho biết ông đã gửi lời chúc mừng tới ông Anthony Albanese và Công đảng: "Tôi luôn tin tưởng vào người dân Australia và quyết định của họ. Tôi cũng luôn sẵn sàng chấp nhận sự phán quyết của họ và tối nay cử tri Australia đã đưa ra quyết định của mình. Tôi gửi lời chúc mừng tới ông Anthony Albanese và Công đảng và tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông và đảng của mình".

Người dân Australia đi bỏ phiếu ở Melbourne ngày 21-5. Ảnh: AFP

Cam kết không bỏ ai lại phía sau

Chiến thắng của Công đảng cho thấy người dân Australia mong muốn có sự thay đổi sau khi liên đảng giữa Tự do và Quốc gia nắm quyền từ năm 2013. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Anthony Albanese nói: "Nhân dân Australia đã bỏ phiếu lựa chọn sự thay đổi. Tôi vô cùng vinh dự với thắng lợi này".

Ông Anthony Albanese cho biết "ông sẽ lãnh đạo một chính phủ xứng đáng với người dân, một chính phủ can đảm, làm việc chăm chỉ và quan tâm đến người dân Australia". Ông Albanese cho biết trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác, để tạo ra sự thay đổi tích cực cho đất nước và người dân Australia. "Tôi muốn chia sẻ 2 nguyên tắc mà tôi sẽ sử dụng để điều hành chính phủ. Đó là không bỏ ai lại phía sau vì chúng ta luôn chăm sóc những người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương, nhưng chúng ta cũng không kéo ai lùi lại vì chúng ta luôn ủng hộ khát vọng và cơ hội. Đó chính là những gì mà chính phủ sẽ làm. Nhưng việc làm thế nào cũng quan trọng không kém. Tôi muốn đoàn kết người dân Australia lại với nhau. Tôi muốn chúng ta cùng tìm kiếm mục tiêu chung và thúc đẩy sự đoàn kết, không sợ hãi và lạc quan, không sợ hãi và không chia rẽ".

Ông Anthony Albanese tin tưởng, cùng đoàn kết, người dân Australia có thể "kết thúc cuộc chiến biến đổi khí hậu", tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà dưỡng lão, mang lại cơ hội và bình đẳng cho phụ nữ trong các vấn đề kinh tế-xã hội và thành lập một ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Ông Albanese cũng cho biết vào thứ 2 tới chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức để ông có thể cùng với bà Penny Wong tới Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ. Cũng vào thứ 2 tới, nhóm các nhà lãnh đạo kinh tế của chính phủ mới tại Australia sẽ bắt tay ngay vào làm việc.

AN BÌNH