Bệnh viện sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh bị tai nạn

Thứ ba, 02/08/2022 21:54
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12 bị ôtô quân nhân tông chết hơn một tháng trước.

Chiều 2/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin vụ tai nạn giao thông khiến em Hồ Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Phan Rang - Tháp Chàm), tử vong hồi cuối tháng 6, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả "không đủ độ tin cậy".

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, hôm 12/7. Ảnh: Phan Quang
Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận xin lỗi gia đình nữ sinh tại cuộc họp báo, chiều 2/8. Ảnh: Phan Quang

Trước đó, sáng 28/6 sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Anh chạy xe trên đường 16 Tháng 4, bị ôtô 7 chỗ do ông Hoàng Văn Minh (36 tuổi, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 đóng tại Phan Rang) cầm lái, đi cùng chiều, chuyển làn đường va vào xe máy.

Sau cú va chạm, Hoàng Anh bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đường, va vào trụ điện. Nạn nhân được chuyển vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê, sau đó tử vong.

Mới đây, gia đình nạn nhân nhận thông báo "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu". Gia đình bức xúc, cho rằng kết quả này không đúng, nghi ngờ khuất tất trong điều tra sự việc.

"Là học sinh giỏi của trường chuyên, việc nói con tôi nhậu nhẹt, rượu chè như kết quả nồng độ cồn vừa rồi sẽ ảnh hưởng tới cháu", ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh nói tại buổi họp báo.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, kỹ thuật viên xét nghiệm thực hiện không đúng và đầy đủ, thiếu bước kiểm chuẩn nhưng đã ký trả kết quả. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm không có chữ ký của bác sĩ, ngay cả kết quả sai sót cũng không trình trưởng khoa, lãnh đạo. Sau khi công an có văn bản kiểm tra lại quy trình, ban lãnh đạo bệnh viện mới biết.

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của cháu, gây thêm nỗi đau xót", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nói và cho biết Hội đồng kỷ luật bệnh viện sẽ xem xét, xử lý những người liên quan.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, hôm 12/7. Ảnh: Phan Quang
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, hôm 12/7. Ảnh: Phan Quang

Về tài xế gây tai nạn, thượng tá Hà Công Sơn, Phó công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết, do ông Minh là quân nhân, đơn vị thông báo cho cơ quan điều tra quân đội. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã đề nghị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm hỗ trợ điều tra, trong đó dựng lại hiện trường.

Theo thượng tá Sơn, qua kiểm tra tài xế Minh không có nồng độ cồn trong máu. Tài xế thừa nhận lúc lái xe có sử dụng điện thoại qua kết nối Bluetooth. Sau tai nạn, ông đã rút điện thoại cầm theo. Điều này trùng khớp hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định tài xế "chuyển hướng không an toàn". Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án. "Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 về quan điểm này", thượng tá Sơn nói.

Theo vnexpress