Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công tác thanh niên ngành Y tế năm 2022

Thứ hai, 25/07/2022 17:29
Ngày 24-7, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công tác thanh niên ngành Y tế năm 2022 với chủ đề “Thanh niên ngành Y tế với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu Covid-19”.
Đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại hội nghị.
Đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, nhân lực trẻ trong ngành Y tế chiếm tỉ lệ cao, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáng chú ý, trong 2 năm 2020, 2021, tuổi trẻ ngành Y đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch, tham gia trực chốt kiểm dịch, vận động người dân thực hiện thông điệp 5K, cung ứng nhu yếu phẩm cho khu cách ly... Hiện nay, lực lượng này đang đồng hành tích cực trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân hậu COVID-19. Qua đó, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống vào trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Dịp này, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng các phần quà cho 10 Mẹ Việt Nam anh hùng; Bộ Y tế tặng bằng khen cho 22 tập thể, 23 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thanh niên ngành Y tế, trong đó Quảng Nam có 1 tập thể, 1 cá nhân; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên ngành Y tế...

B.B