Các loại tội phạm xâm hại nhân thân có xu hướng trẻ hóa và chiếm tỉ lệ cao

Thứ năm, 09/02/2023 10:03
Đó là thông tin trong báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc năm 2022 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 7-2 vừa qua.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, có sự đan xen, liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác; phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, dưới nhiều lớp vỏ bọc, sử dụng công nghệ cao để thực hiện tội phạm, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng; các loại tội phạm xâm hại nhân thân (giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em) có xu hướng trẻ hóa và chiếm tỉ lệ cao (159 vụ, tỉ lệ 29,6%). Xuất hiện tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Tội phạm về ma túy và sử dụng ma túy trái phép đang có chiều hướng gia tăng, đối tượng nghiện ngày càng trẻ hóa về độ tuổi...

TH. HÀ