Cẩn trọng khi sử dụng zalo, facebook

Thứ hai, 20/08/2018 17:00

Thời gian gần đây, tại Bình Định, nhiều người sử dụng zalo, facebook để đăng tải việc đòi nợ, chửi bới, gạ tình, quấy rối người khác gây hiểu nhầm, xáo trộn cuộc sống gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của nạn nhân. Một số vụ việc như vậy cơ quan CA đã xử phạt hành chính, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn xảy ra, nhiều người không biết rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

CATP Quy Nhơn đang xác minh vụ việc đối tượng sử dụng facebook đòi nợ.

Mới đây nhất, CATP Quy Nhơn đã xử phạt hành chính ông N.V.H (trú TP Quy Nhơn) 5 triệu đồng về việc đăng bài lên facebook có nội dung sai sự thật. Hành vi của ông N.V.H là tự ý sử dụng hình ảnh của bà N.T.N.C (trú TP Quy Nhơn) đăng lên trang facebook nói bà C. tiếp tay cho một người lừa đảo tiền bạc. Lời cáo buộc này là không có căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân của bà C. Tại CQĐT, ông N.V.H cho biết, do bức xúc việc nợ nần nên đã có lời lẽ không hay, không kiểm chứng trên mạng xã hội và không biết như vậy là vi phạm pháp luật. Ông N.V.H sau đó đã đăng bài xin lỗi bà C. trên facebook, đồng thời nộp phạt hành chính theo quy định.

Trước đó, T.V.T (trú TP Quy Nhơn) cũng bị cơ quan CA xử phạt 2,5 triệu đồng do có hành vi ghép hình nạn nhân vào các đoạn phim sex trên mạng để khống chế nạn nhân quan hệ tình dục. T. kết bạn với nạn nhân qua zalo, sau đó lên mạng tải các đoạn phim sex rồi gắn hình nạn nhân vào các đoạn sex và gửi các đoạn sex giả mạo này vào tin nhắn zalo của nạn nhân, buộc nạn nhân quan hệ tình dục với mình nếu không sẽ bị phát tán các đoạn phim lên mạng. Hành vi của T.V.T đã bị CATP Quy Nhơn phát hiện, đối tượng không thực hiện được hành vi cưỡng dâm. Tuy nhiên, hành vi này khiến nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình. Đáng nói là nạn nhân của T.V.T khi nhận tin nhắn kết bạn quanh đây, không hề quen biết với nhau nhưng vẫn đồng ý kết bạn để bị lợi dụng tống tình.

Ngoài ra, thời gian gần đây CATP Quy Nhơn nhận nhiều đơn tố cáo lừa đảo cả tình lẫn tiền của các bị hại là những phụ nữ đã có tuổi. Những chị em này thường kết bạn qua facebook với người nước ngoài, đối tượng cũng ghép hình vào các đoạn sex tương tự như trường hợp trên để khống chế quan hệ tình dục. Không những thế, nhiều người còn bị lừa đảo tiền với con số lên đến hàng trăm triệu đồng.

Việc chửi bới, nhục mạ nhau trên zalo, facebook còn dẫn đến một số vụ án hình sự. Một số băng nhóm đánh nhau xảy ra trong thời gian gần đây bắt đầu từ việc trước đó chửi nhau qua facebook. Như băng nhóm đánh nhau hơn 30 đối tượng tham gia xảy ra giữa tháng 7 tại H. Hoài Nhơn cũng bắt đầu từ việc nói xấu nhau trên facebook. Hay đầu tháng 8 vừa qua, CAH Vân Canh làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Đào Trung Lương (18 tuổi, trú xã Canh Vinh, H. Vân Canh). Theo điều tra ban đầu của CAH Vân Canh: Do nói xấu nhau trên facebook, nên chiều 6-8, Đào Trung Lương thuê taxi đi tìm anh Mai Văn Tàu (21 tuổi, trú xã Phước Thành, H. Tuy Phước) và khống chế, chở anh Tàu về nhà mình, buộc gỡ các nội dung đã đăng trên facebook nói xấu Lương. Tuy nhiên, anh Tàu không biết gỡ nên Lương giữ lại đến ngày 7-8, khi gia đình anh Tàu báo cơ quan CA thì Lương mới thả người.

Theo quy định thì hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân sẽ bị phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Nếu tính chất và mức độ của hành vi xuyên tạc, xúc phạm, vu khống là nghiêm trọng, và có đủ căn cứ, thì sẽ bị xử lý hình sự về hành vi “Làm nhục người khác”. Việc lập zalo, facebook, đăng thông tin là quyền cá nhân. Tuy nhiên, một số người đưa các thông tin không kiểm chứng, chửi bới, nhục mạ người khác là vi phạm pháp luật. Tùy theo nội dung tin đồn, tính chất, mức độ động cơ của hành vi, hậu quả của việc tung tin ảnh hưởng đến tập thể, cá nhân sẽ có hình thức xử lý tương ứng từ xử phạt hành chính đến xử lý trách nhiệm hình sự.

Điểm G, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu điện viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nội dung điều luật: “Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Quý Hiền