Chiến sự ở Ukraine còn cả "chặng đường dài"

Thứ hai, 20/06/2022 14:14
Tổng thư ký NATO cho rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine có thể kéo dài hàng năm trời còn Thủ tướng Anh cảnh báo các đồng minh chuẩn bị cho một chặng đường dài...

Chia sẻ với tờ Bild am Sonntag (Đức), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine có thể kéo dài hàng năm trời. Ông cũng khẳng định, việc cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine sẽ giúp nước này có thêm cơ hội giành lại khu vực Donbass khỏi sự kiểm soát của Nga. "Chúng ta không được buông xuôi trong việc hỗ trợ Ukraine. Ngay cả khi chi phí lên cao, không chỉ vì viện trợ quân sự, mà còn vì giá năng lượng và lương thực tăng". Dự kiến, tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào cuối tháng này, NATO sẽ nhất trí một gói viện trợ cho Ukraine giúp nước này chuyển đổi khỏi kho vũ khí thời Liên Xô (cũ) sang những trang thiết bị và khí tài theo tiêu chuẩn của liên minh quân sự phương Tây.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo các đồng minh chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine và kêu gọi sự ủng hộ bền vững đối với Kiev. Trong bài báo đăng trên The Sunday Times tối 18-6, ông Johnson nói rằng những người ủng hộ Ukraine nên giữ vững tinh thần để đảm bảo nước này có "sức bền chiến lược để tồn tại và cuối cùng là thắng thế".

A.B