Chủ tịch UBND TP thưởng nóng Công an TP Đà Nẵng 150 triệu đồng

Thứ bảy, 21/05/2022 09:08
Sáng 21-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thưởng nóng cho Công an TP Đà Nẵng 150 triệu đồng về thành tích xuất sắc, triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP, Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Phó Giám đốc Công an TP – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.
Thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia làm rõ đường dây nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài.
Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP báo cáo nội dung 2 chuyên án.

Theo đó, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Công an TP đã chủ động mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố. Công an TP còn phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh thưởng 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài về.

Vào ngày 13-5, Công an TP đã phối hợp Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý – Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không từ Cộng hòa Liên bang Đức về Đà Nẵng, thu giữ tổng cộng: 8.500 viên thuốc lắc (có trọng lượng 3,35 kg), 50 viên hồng phiên, 50 gam ketamine, 10 gam ma túy đá, 1 khẩu súng rulo bắn đạn su và 56 viên đạn su.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, đây là vụ án xuyên quốc gia có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Công an TP đang tiếp tục phối hợp, làm rõ các đầu mối khác liên quan đến vụ án trên địa bàn toàn quốc.

Tiếp đó, ngày 19-5, Công an TP phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng thêm.

Thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia làm rõ đường dây nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài.

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND TP đã quyết định thưởng 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố và thưởng 50 triệu đồng các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh biểu dương và đánh giá cao thành tích của các lực lượng thuộc Công an TP trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Với 2 chuyên án nói trên, Chủ tịch UBND TP đề nghị Công an tiếp tục điều tra, mở rộng để kiên quyết xử lý. “Qua các vụ án gần đây cho thấy, tội phạm đã tinh vi hơn, biến tướng và manh động hơn. Chúng đã lợi dụng các kẻ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi. Công an TP cần chủ động hơn nữa, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa từ xa, từ sớm các loại tội phạm để đảm bảo an ninh, an toàn cho thành phố”, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu.

MAI VINH