Đà Nẵng vinh danh nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Thứ sáu, 06/01/2023 14:51
Ngày 5-1, Hội Sinh viên Việt Nam (Hội SVVN) TP Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SVVN (9-1-1950 – 9-1-2023), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, trao “Giải thưởng 9/1” cấp TP năm học 2021 - 2022.
Hội SVVN TP Đà Nẵng tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Hội SVVN TP Đà Nẵng tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Dịp này, Hội SVVN TP đã công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp TP cho 146 cá nhân và 7 tập thể. Tại Lễ tuyên dương, Hội SVVN TP đã vinh danh 85 cá nhân, 7 tập thể trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp TP và trao “Giải thưởng 9/1” cho 11 cá nhân, 5 mô hình, giải pháp hay sáng tạo trong năm học 2021 - 2022.

Ngoài các giải thưởng cấp TP, Hội SVVN TP Đà Nẵng cũng đã đề xuất Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên tuyên dương 2 cá nhân, 6 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 7 cá nhân nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2022. Trong khuôn khổ chương trình, Hội SVVN TP Đà Nẵng phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức cho các đại biểu “Sinh viên 5 tốt” và cán bộ Hội tiêu biểu tham quan Dự án nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT và Nhà xưởng ươm tạo tại Khu công nghệ cao.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội SVVN, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Đà Nẵng cho biết, phong trào “Sinh viên 5 tốt” góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên, sinh viên trong thời kỳ mới với 5 nội dung: Đạo đức tốt, Học tập tốt,Thể lực tốt,Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt. Trong giai đoạn 2022 – 2023, Ban Thư ký Hội SVVN TP Đà Nẵng mong muốn thông qua những giải thưởng và hoạt động dành cho cán bộ, hội viên, sinh viên các cấp sẽ thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, hướng tới khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trên nền tảng phát huy các ưu thế về công nghệ số trên địa bàn TP hiện nay.

M.Vinh