Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thứ sáu, 13/05/2022 15:44
Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là thôn giáp ranh với thôn Bồ Mưng (xã Điện Thắng Bắc) và khối phố Tứ Câu (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nên thường được xem là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Tại đây, ngoài ngã ba Tứ Câu là điểm dừng đỗ, rước khách thường xuyên của các loại xe khách đường dài lưu thông qua tuyến QL1A, còn có chợ đầu mối Ba xã luôn tấp nập người mua, kẻ bán và trao đổi hàng hóa. Theo đó, các loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, gây rối cũng phát sinh, nhất là việc các băng nhóm thanh thiếu niên vùng giáp ranh sử dụng hung khí đánh nhau…
Người dân thôn Giáng Nam 2 trực đêm với lực lượng chức năng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 vùng giáp ranh.
Người dân thôn Giáng Nam 2 trực đêm với lực lượng chức năng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 vùng giáp ranh.

Thực hiện chủ trương phối hợp vùng giáp ranh "xã phối hợp với xã, thôn phối hợp với thôn", nhiều năm qua, thôn Giáng Nam 2 đã có kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã Hòa Phước tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hưởng ứng các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh" do Mặt trận các cấp phát động gắn kết với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đến các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, từng hộ dân trong thôn thực hiện cam kết quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật; vận động toàn dân tham gia giáo dục cảm hóa và giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Đồng thời, mỗi người dân phải có trách nhiệm tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn bình yên thôn, xóm; khi có vụ việc liên quan đến địa bàn giáp ranh, lực lượng làm nhiệm vụ thôn phải kịp thời phối hợp giải quyết. Nhờ vậy, tình hình phạm pháp trên địa bàn thôn giảm dần, nổi bật là đội ngũ cán bộ thôn đã hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, cảm hóa giáo dục tiến bộ nhiều thiếu niên hư hỏng, phát hiện tin báo cho lực lượng Công an xã (CAX) Hòa Phước bắt, xử lý các đối tượng T.C.Q. (1993), N. T. M. (2000, cùng trú thị xã Điện Bàn) đến địa phương sử dụng trái phép chất ma túy…

Theo ông Đặng Lanh- Trưởng thôn Giáng Nam 2, để gìn giữ bền vững tiêu chí số 19 về giữ vững ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, Ban nhân dân thôn còn nhận thấy vai trò tộc họ có vị trí rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở. Bởi, ngoài mối quan hệ xã hội còn có sự đồng cảm và tình huyết thống trong dòng tộc; bên cạnh đó, hằng năm, các dòng tộc luôn có lễ hội cúng tổ tiên, mọi người, mọi nhà đoàn tụ như một mái ấm gia đình. Vì vậy, việc chuyển tải nội dung các phong trào thi đua đến với tộc họ là chuyển tải đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Các tộc họ trong thôn đều hoàn thiện bản quy ước gắn với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, gìn giữ nền nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt…

Ngoài ra, một nét riêng về tính nhân văn mà người dân Giáng Nam 2 còn thể hiện là không xa rời các đối tượng vi phạm pháp luật. Ban nhân dân, các đoàn thể thôn tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Qua những cuộc tiếp xúc này, chính quyền địa phương biết rõ những yêu cầu chính đáng để tạo điều kiện cho họ có công ăn, việc làm và trở thành những công dân hữu ích. Bên cạnh đó, để đóng góp vào thành quả chung của tập thể, hầu hết cán bộ thôn phải hy sinh không ít chuyện riêng tư của mình. Sau một ngày lao động vất vả, đêm về họ còn chia phiên trực, cùng tuần tra với đội ngũ dân quân, dân phòng thôn...

Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ - Trưởng CAX Hòa Phước xác nhận: "Giáng Nam 2 là thôn tiêu biểu về phong trào toàn dân BVANTQ cơ sở. Nhờ những biện pháp tích cực nên tình hình ANTT ở thôn luôn đảm bảo. Những điều mà cán bộ, nhân dân Giáng Nam 2 làm hôm nay là để cho con em trong thôn luôn được sống trong một môi trường lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; địa phương có đủ điều kiện xây dựng phát triển, người dân thực sự ấm no, hạnh phúc".

VY HẬU