Đoàn Văn nghệ sĩ kháng chiến Khu 5 thăm chiến trường xưa

Thứ sáu, 13/05/2022 17:55
Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Chi hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ (1967-2022), trong 3 ngày (từ 11 đến 13-5), đoàn Văn nghệ sĩ kháng chiến khu 5 gồm 40 người là nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ múa, họa sĩ... thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã về thăm chiến trường xưa - nơi ghi dấu ấn của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 cũng như các tiểu ban văn nghệ Khu 5 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các văn nghệ sĩ dâng hoa, viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn.
Các văn nghệ sĩ dâng hoa, viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn.

Theo đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, thăm nơi tưởng niệm và hầm bí mật - nơi nhà văn, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Chu Cẩm Phong hy sinh tại xã Duy Tân, viếng bia, mộ nhà văn, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý tại xã Duy Thành (H. Duy Xuyên), thăm Nhà lưu niệm nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Khu ủy 5 Võ Chí Công (xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành) và dâng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH, thăm chiến trường xưa tại Khu căn cứ Nước Oa và Thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, Bắc Trà My), thăm ngã ba Trường Sơn, đường Quốc lộ 14B và căn cứ Khu ủy, Nhà lưu niệm Ban Tuyên huấn Khu ủy 5 tại xã Sông Trà, thăm cầu Bà Huỳnh và ngã ba sông Trà Nô, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.

Tối 11-5, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt Đoàn tại TP Tam Kỳ.

QUYÊN QUYÊN