Futsal Việt Nam: Hướng đến chiến thắng đầu tiên

Thứ bảy, 14/05/2022 07:17
Sau khi bị cầm chân bởi đội tuyển futsal Indonesia trong ngày ra quân, thầy trò HLV Phạm Minh Giang hạ quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển futsal Malaysia ở trận đấu thứ hai vào lúc 16 giờ hôm nay (14-5) để nuôi hy vọng giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 31. 
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 31.
Đội tuyển futsal nam Việt Nam (trái) đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Malaysia sau khi bị Indonesia cầm chân trong ngày ra quân.

Dù kết quả hòa 1-1 trước Indonesia là không như mong đợi nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn giữ được tinh thần thoải mái, các buổi tập luôn rộn rã tiếng cười. Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã có những chỉ đạo cụ thể cho các cầu thủ để cụ thể hóa mục tiêu giành 3 điểm tuyệt đối ở trận đấu với đội tuyển futsal Malaysia.

Hiện tại, sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển futsal Thái Lan đang xếp đầu bảng với 3 điểm có được sau chiến thắng đậm 6-2 trước Malaysia. Việt Nam và Indonesia xếp lần lượt ở vị trí thứ 2 và 3 khi có cùng 1 điểm. Myanmar đang xếp thứ 4 và cuối bảng là Malaysia.

Với thể lệ đá vòng tròn 1 lượt qua đó xác định ngôi vô địch, mỗi trận đấu đều có tính chất như một trận chung kết nên các đội bóng đều rất quyết tâm. Để có thể duy trì khoảng cách với đối trọng lớn nhất là đội tuyển futsal Thái Lan, thầy trò HLV Phạm Minh Giang buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển futsal Malaysia. Đây hoàn toàn là điều nằm trong tầm tay nếu Hồ Văn Ý và các đồng đội thi đấu đúng với thực lực của mình.

Trên thực tế, đội tuyển futsal Malaysia cũng không được đánh giá quá cao. Tại giải vô địch futsal Đông Nam Á vừa qua, họ không thể cạnh tranh với Thái Lan và Indonesia để giành vé vào bán kết. Trận ra quân SEA Games 31 nhận đến 6 bàn thua trước Thái Lan cũng cho đội tuyển futsal Malaysia vẫn còn nhiều điểm hạn chế. So với đội tuyển futsal Việt Nam, những chú hổ Mã lai không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát bằng. HLV trưởng đội tuyển Malaysia Chiew Chun Yong cho hay: "Sau 3 năm không có trận quốc tế nào, giải vô địch futsal Đông Nam Á vừa qua là cơ hội để chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games 31. Sau giải đấu đó, chúng tôi chỉ có thêm một vài trận giao hữu ở Malaysia và 2 trận ở TP. Hồ Chí Minh".

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 31.

Ở một diễn biến khác, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa gút danh sách các cầu thủ chính thức sẽ tham dự SEA Games 31 diễn ra từ ngày 15 đến 19-5. Theo quy định, mỗi đội chỉ được phép đăng ký danh sách tham dự 16 cầu thủ. Vì thế, HLV Trương Quốc Tuấn buộc phải gạch tên 2 cầu thủ là Nguyễn Thùy Linh và Hồ Thị Quỳnh.

Ngày 13-5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đổi địa chỉ đóng quân từ khách sạn Inco sang "đại bản doanh" của hai môn futsal nam và nữ tại Hà Nam là khách sạn Mường Thanh. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức vào chiều nay (14-5).

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã được tạo điều kiện tập huấn tại Bahrain. Đánh giá về chuyến đi này, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: "Đã từ lâu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam không thi đấu quốc tế. Qua 4 trận đấu tại Bahrain đã giúp cho các cầu thủ tự tin hơn. Cách vận hành chiến thuật của đội cũng đã đạt được 90-95%. Đội cũng có một số sai sót nhỏ nhưng qua mỗi trận, đã được khắc phục dần. Những trận đấu quốc tế cũng giúp cho các cầu thủ hiểu sâu hơn ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Nhìn chung, đội đã trang bị được các yếu tố về chiến thuật, tâm lý cho cầu thủ".

Cũng theo thuyền trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam, việc Indonesia rút lui khỏi SEA Games 31 giúp cho thầy trò ông có thêm thời gian để chuẩn bị. Hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp đội tuyển futsal Myanmar lúc 16 giờ ngày 15-5. Hai đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn lần lượt là Malaysia và Thái Lan các ngày 17 và 19-5.

Thành Danh