Hàng xóm tương tàn

Thứ tư, 08/02/2023 14:59
Ngày 7-2, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bá Lân (1965, trú xã Tiên Phong, H. Tiên Phước, Quảng Nam) 3 năm tù tội: “Giết người”. Theo cáo trạng, gia đình ông Võ Ngọc Ân (1952) có đất vườn giáp với đất của gia đình Huỳnh Bá Lân.
Bị cáo Lân tại phiên tòa.
Bị cáo Lân tại phiên tòa.

Từ năm 2016, hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nhưng tự giải quyết mà không báo chính quyền địa phương. Ngày 16-8-2019, ông Ân dọn vườn, trồng trụ hàng rào giáp ranh với đất của ông Lân. Thấy vậy, ông Lân đẩy ngã trụ rào và hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc ông Ân trồng lại trụ rào thì bị ông Lân cầm con rựa chém trúng đầu gây thương tích 6%.

L.VƯƠNG