Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng tại quán bê thui ba Dũng

Thứ sáu, 20/05/2022 07:29
Sau 10 ngày khẩn trương điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã làm rõ nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến vụ dùng súng bắn người gây chấn động tại địa phương.
Quán bê thui Ba Dũng-nơi xảy ra vụ việc.
Đối tượng Trần Xuân Vũ, Lý Hậu Hiếu...
...và khẩu súng, 2 thanh kiếm bị cơ quan Công an thu giữ.

Theo đó, do mâu thuẫn về việc tranh chấp quyền sở hữu quán nhậu H2 (địa chỉ 106-Lý Thái Tổ, P. Cẩm Châu, TP Hội An) giữa Phạm Viết Cương (1994, trú Trường Lệ, P. Cẩm Châu) và Nguyễn Khắc Thành (1997, trú Thịnh Mỹ, P. Cẩm An) dẫn đến việc Nguyễn Văn Hưng (1997, trú Tân Thành, P. Cẩm An) và Trần Xuân Vũ (2001, tạm trú KP Trường Lệ, P. Cẩm Châu, TP Hội An; bạn bè của Thành và Cương) đưa hình của nhau lên facebook thách đố lẫn nhau.

Khoảng 14 giờ 30, ngày 9-5-2022, 6 thanh niên, gồm: Nguyễn Văn Hưng (1997), Phạm Nguyễn Văn Hiệp (1990), Nguyễn Khắc Thành (1997, cùng trú Tân Thành, P. Cẩm An), Lê Văn Trinh (1995, trú Thanh Nhứt, P. Cẩm Thanh), Ngô Đình Đính (1994) và Ngô Minh Chiến (2004, cùng trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đến quán bê thui Ba Dũng (địa chỉ 151-Lý Thái Tổ, P. Cẩm Châu, TP Hội An) để nhậu. Tại đây, Hưng điện thoại cho Trần Xuân Vũ thách thức, hẹn nơi thanh toán nhau.

Lúc đó, Đính và Trinh biết Vũ là bạn thân, ở chung nhà với Phạm Viết Cương nên rủ nhau đi xe máy đến nhà Cương (hẻm 170-Lý Thái Tổ, Cẩm Châu) để giảng hòa. Đến nơi, Đính, Trinh thấy Vũ đang đứng cùng Lý Hậu Hiếu (2001, trú Ngọc Thành, P. Cẩm Phô, Hội An) trước sân. Cùng lúc này, Vũ nhận được điện thoại từ Hưng nên dùng mô-tô BKS 92C1-01026 chở Hiếu đến quán bê thui Ba Dũng để đánh nhau nhưng thấy quán đông người nên cả hai quay về.

Hậm hực vì chưa đánh được Hưng nên trở về nhà Cương, Hiếu cầm khẩu súng hoa cải ném vào bồn hoa trước sân nhà. Lúc này, Trần Thế Minh (1997, bạn của Cương, trú Thanh Hà, Hội An) đến chơi. Vũ bảo: “Tụi nó đang ở ngoài kia. Vô chỗ cổng lấy kiếm ra chơi tụi nó”. Nghe lời, Minh đi vào lấy 2 cây kiếm Nhật dài khoảng 1,2m rồi chia cho Vũ một cây sau đó được Lý Hậu Hiếu điều khiển mô-tô BKS 92T1-3579 chở Vũ và Minh đến quán bê thui Ba Dũng.

Đến nơi, Hiếu dừng xe chờ bên ngoài. Riêng Vũ, Minh cầm kiếm đi vào trong quán. Nhìn thấy nhóm của Hiệp đang ngồi nhậu tại bàn số 6, Vũ đi đến vung kiếm chém vào người nhưng Hưng dùng ghế đỡ được. Vũ tiếp tục dùng kiếm chém, làm Hưng bị thương ở ngón thứ 3, bàn tay phải và làm rơi kiếm xuống đất. Lúc này, nhóm của Hiệp dùng chai bia đánh trả nên Minh, Vũ bỏ chạy về hướng nhà của Cương. Riêng Hưng được Thành đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Vũ thông báo cho Cương biết việc mình vừa chém Hưng và bị đuổi đánh. Nghe vậy, Cương hỏi: Họ có bị chi không. Thôi đừng ra đó nữa. Dù được can ngăn nhưng Vũ vẫn đi đến bụi cây lấy súng hoa cải chạy trở ra quán Ba Dũng. Thấy vậy, Cương bảo Đính ra đó can chứ không có chuyện lớn. Nghe lời Cương, Đính điều khiển xe mô-tô 92B1-02345, Cương điều khiển xe mô-tô 92C1-01026 cùng chạy theo Vũ. Khi đuổi kịp, Cương bảo: “Lên xe đi về, không có bắn họ”.

Vũ lên xe đi về nhưng khi Cương vừa quay đầu xe thì nhìn thấy Hiệp trên tay cầm kiếm (cây kiếm do Vũ đánh rơi tại quán khi chém Hưng) tiến về phía Vũ lên tiếng thách đố: “Mi ngon thì bắn đi”. Nghe vậy, Vũ xuống xe dùng súng bắn vào đầu gối chân phải của nạn nhân rồi lên xe để Cương chở về nhưng vừa đi được 30m Vũ cầm súng nhảy xuống xe quay lại cổng Nhà văn hóa KP Trường Lệ (P. Cẩm Châu) tiếp tục ngắm bắn vào người làm Hiệp bị đa chấn thương vùng cổ, mặt, lưng.

Bắn người xong, Vũ chạy về nhà Cương rồi cùng Hiếu điều khiển mô-tô 92C1-01026 bỏ trốn. Hai nạn nhân Nguyễn Văn Hưng, Phạm Nguyễn Văn Hiệp được chuyển đến bệnh viện Thái Bình Dương cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, hiện tại đã xuất viện. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 1 kiếm tự chế dạng Nhật, 1 khẩu súng hoa cải.

Được sự động viên của gia đình, ngày 11-5-2022 Lý Hậu Hiếu đến Công an TP Hội An trình diện. Theo lời khai của Hiếu: sau khi cùng Vũ bỏ trốn, cả hai cùng chạy vào Bình Triều, H. Thăng Bình. Tại đây, Vũ gặp Phạm Tấn Lâm (1982, tạm trú P. Cẩm Châu) và được Lâm khuyên ra đầu thú nhưng do đọc được những thông tin không chính xác trên mạng xã hội nên Vũ lo sợ mình dùng súng bắn chết Phạm Nguyễn Văn Hiệp nên gửi xe lại cho Lâm rồi bỏ đi đâu không rõ.

Quán bê thui Ba Dũng-nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 14-5-2022, khi biết tin nạn nhân Hiệp đã bình phục sức khỏe nên Trần Xuân Vũ đến Công an TP Hội An đầu thú. Theo lời khai ban đầu, sau khi gửi xe cho Lâm Vũ đi quá giang lên TT Hà Lam rồi đón xe khách ra TP Huế nương nhờ các bạn giang hồ để trốn. Khi nghe tin Hiệp không chết nên trở về trình diện cơ quan Công an.

Theo Công an TP Hội An, Trần Xuân Vũ, Lý Hậu Hiếu… là những đối tượng có nhân thân xấu, thường xuyên tụ tập có những hành vi vi phạm pháp luật và thuộc diện quản lý, giáo dục tại địa phương. Hiện tại, vụ việc được chuyển đến CA tỉnh Quảng Nam để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

M.T