HLV Park Hang-seo: “U23 Việt Nam sẽ tự tin ra trận và chiến thắng”

Thứ ba, 17/05/2022 16:43
HLV Park Hang-seo cho biết, U23 Việt Nam sẽ cải thiện những mặt còn hạn chế, tự tin ra trận với tâm thế của một chiến binh dũng cảm và nỗ lực cao nhất để giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 31.
U23 Việt Nam hoàn thành tốt mục tiêu tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A và chưa bị thủng lưới bàn nào qua 4 trận vòng bảng.
HLV Park Hang-seo cho biết, U23 Việt Nam sẽ tự tin bước vào trận bán kết và quyết tâm giành chiến thắng.

Qua 4 trận đấu vòng bảng SEA Games 31, U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Đáng chú ý, thầy trò HLV Park Hang-seo là đội duy nhất tại giải chưa thủng lưới bàn nào. Trong lịch sử các lần tham dự SEA Games, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam làm được điều này. Năm 1999, Việt Nam cũng giữ sạch lưới ở vòng bảng nhưng thời điểm đó bóng đá nam SEA Games vẫn dành cho các đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ sau thắng lợi 2-0 trước U23 Timor Leste ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, HLV Park Hang-seo cho biết: “Sau trận ngày hôm nay, chúng ta có 3 điểm và vào bán kết với tư cách đầu bảng A. Tôi nghĩ rằng cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi cảm ơn họ vì điều đó. Tôi cùng toàn đội sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, trước mắt là giải quyết trận bán kết. Càng đi sâu, độ khó càng tăng nhưng nếu một chiến binh ra chiến trường mà không có tâm thế tự tin sẽ không thắng được. Với tâm thế của một chiến binh dũng cảm, tôi khẳng định U23 Việt Nam sẽ tự tin ra trận và chiến thắng”.

Khi được hỏi đánh giá về trung vệ Duy Cương, người lần đầu tiên đá chính ở SEA Games 31, HLV Park Hang-seo cho biết: “Dưới góc độ HLV trưởng, tôi khó có thể nói là cậu ấy chơi tốt hay chưa tốt. Nhưng tôi nghĩ hôm nay Duy Cương đã cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Tôi nghĩ rằng khi đội giành chiến thắng có lẽ chúng ta không nên tập trung vào cầu thủ đặc biệt nào đó, dù họ ghi bàn hoặc chơi xuất sắc hay không. Chiến thắng là của tập thể. Nếu đội chơi chưa tốt, không chiến thắng thì trách nhiệm thuộc về HLV trưởng”.

U23 Việt Nam hoàn thành tốt mục tiêu tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A và chưa bị thủng lưới bàn nào qua 4 trận vòng bảng.

Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng, HLV Fabio Margao nhìn nhận: “Tôi cũng như nhiều HLV khác, khi tham dự giải đều muốn giành chiến thắng. Nhưng Timor Leste vẫn còn có khoảng cách so với các đội bóng trong khu vực. Trong 3 năm qua, giải quốc nội không diễn ra, không có giải chuyên nghiệp để duy trì phong độ cho các cầu thủ. Khi đã là đội bóng yếu, bạn phải cố gắng thật nhiều. Khi chào tạm biệt giải đấu này, tôi vẫn thấy tự hào với cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã đối đầu với nhiều đối thủ chuyên nghiệp. Họ đã được thi đấu ở nhiều giải đấu lớn trong vài năm qua. Tôi là HLV thích chơi tấn công, nhưng gặp U23 Việt Nam quá mạnh nên buộc phải chơi phòng ngự. Cầu thủ của tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, đang trong quá trình phát triển, cần học hỏi để tiến bộ. Nếu so sánh về trình độ và kinh nghiệm so với U23 Việt Nam, họ thua hoàn toàn. Những giải đấu như thế này sẽ giúp họ được học hỏi, va chạm nhiều hơn để có thêm bản lĩnh”.

Phi Nông

U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia tại bán kết

Tối 16-5, hai cặp đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng B SEA Games 31 đã lần lượt diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định). U23 Malaysia hướng đến chiến thắng trước U23 Campuchia để giữ vững ngôi đầu tiến vào bán kết. Tuy nhiên, do cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị, những tính toán của HLV Bradley Maloney đã không thể thành sự thật. U23 Malaysia gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Camphuchia chơi đầy cố gắng và nỗ lực. Thậm chí, “những chiến binh Angkor” là những người vượt lên dẫn trước ở phút bù giờ của hiệp một. Bước sang hiệp hai, thuyền trưởng đội tuyển U23 Malaysia đã lần lượt đưa các trụ cột vào sân hòng lật ngược thế cờ nhưng kết quả cuối cùng họ vẫn không thể giành trọn vẹn 3 điểm khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Bất ngờ được trao quyền tự quyết ngôi đầu vào tay, ở trận đấu muộn, dù không khiến các trụ cột mất quá nhiều sức, U23 Thái Lan vẫn biết cách vượt qua U23 Lào nhờ chiến thắng 1-0. Với kết quả này, U23 Thái Lan có 9 điểm sau 4 trận, xếp sau là U23 Malaysia với 8 điểm. Như vậy, hai cặp đấu tại bán kết SEA Games 31 diễn ra vào ngày 19-5 đã được xác định. Lúc 16 giờ, trên sân Thiên Trường, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Indonesia và lúc 19 giờ, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Malaysia.

Thành Danh