Học sinh miền núi trải nghiệm cột mốc Biên cương

Thứ bảy, 26/11/2022 14:35
Nhằm nâng cao nhận thức cho các thế hệ trẻ về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn Biên phòng (ĐBP) Ba Tầng vừa phối hợp với Trường TH & THCS Ba Tầng, H.Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức chương trình “Tiết học Biên giới” với chủ đề “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ – Trải nghiệm cột mốc Biên cương” cho các em học sinh (HS) tại Mốc Quốc giới 616. Đặc biệt, chương trình lần này còn có sự tham dự của hơn 30 giáo viên bộ môn Lịch sử các Trường THCS trên địa bàn H.Hướng Hóa. 
Các HS và giáo viên môn Lịch Sử trải nghiệm tiết học biên giới tại cột mốc 616.
Các HS và giáo viên môn Lịch Sử trải nghiệm tiết học biên giới tại cột mốc 616.

Thiếu tá Vũ Văn Trung - Chính trị viên phó, ĐBP Ba Tầng cho biết, hiện Đồn đang quản lý đoạn biên giới dài 18,903km, có 10 mốc quốc giới và 5 cọc dấu, kéo dài từ xã A Dơi đến xã Ba Tầng. Thông qua các hoạt động “Giáo dục chủ quyền lãnh thổ – Trải nghiệm cột mốc Biên cương” trực tiếp tại Mốc quốc giới số 616, các em HS được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về biên giới, hiểu biết sâu sắc hơn về chủ quyền quốc gia, quốc giới cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống đường biên, mốc quốc giới; công tác quản lý bảo vệ biên giới, trách nhiệm của mỗi công dân nói chung và bản thân HS nói riêng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, việc có sự tham gia của các giáo viên môn Lịch Sử trong lần trải nghiệm này sẽ góp phần đưa các tiết học về giáo dục chủ quyền lãnh thổ vào trong trường học được thường xuyên và sinh động hơn.

Yên Thảo