Hội Khuyến học Việt Nam trao 200 suất học bổng cho du học sinh Lào

Thứ năm, 01/12/2022 15:09
Ngày 30-11, T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hóa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam trao 200 suất học bổng của Hội Khuyến học Việt Nam cho học sinh, sinh viên (HS-SV) Lào đang học tập tại Việt Nam có nỗ lực vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập; góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa HS-SV hai nước, xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, với tổng trị giá 600 triệu đồng. 
GS.TS Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trao học bổng cho lưu HS-SV Lào. Ảnh: TTXVN
GS.TS Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trao học bổng cho lưu HS-SV Lào. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị hiếm có, tình đoàn kết anh em, quan hệ hợp tác toàn diện. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, qua chiều dài 60 năm lịch sử, mối quan hệ đó ngày càng gắn kết chặt chẽ. Bản chất của mối quan hệ này được nuôi dưỡng bằng quan điểm “giúp bạn cũng là tự giúp mình” do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra. Để góp phần vun đắp cho mối quan hệ đẹp đẽ, hiếm có, đặc biệt đó, các trường học ở Việt Nam từ trước đến nay đã đào tạo nhiều thế hệ HS-SV Lào, đồng thời giúp đỡ họ trong học tập, đời sống. Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã góp phần vào tiến trình lịch sử đó thông qua việc trao học bổng để khuyến khích HS-SV Lào học tập, trở thành lực lượng lao động có chất lượng, phục vụ sự nghiệp cách mạng Lào và tiếp nối các thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ đất nước Lào, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc trao học bổng cho lưu HS-SV Lào.

Ông Sengphet Houngboungnuang chia sẻ, Việt Nam-Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà có mối quan hệ thân thiết, gắn bó keo sơn, tình đồng chí anh em trong cùng một gia đình, nay đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới…Việc trao học bổng cho lưu HS-SV Lào lần này của Hội Khuyến học Việt Nam một lần nữa thể hiện tinh thần sẻ chia nguồn lực, đồng thời là bước động viên quan trọng về mặt tinh thần, thúc đẩy, khuyến khích các lưu HS-SV Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên khắp Việt Nam tập trung, phấn đấu hơn nữa trong việc học tập để trở thành người có kiến thức, năng lực và phẩm chất tốt.

M.Huệ