Hy vọng các em trưởng thành dưới mái trường ấm áp, nhân văn và giáo dục toàn diện

Thứ sáu, 26/08/2022 20:56
Chiều 26-8, tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, Trường TH – THCS – THPT Hy Vọng (Trường Hope School) đã tổ chức “Ngày hội tới trường” năm học 2022-2023 cho 200 học sinh đầu tiên của Trường trong niềm yêu thương, sẻ chia của hơn 350 khách mời từ mọi miền đất nước là đại diện các trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang đồng hành chung tay nuôi dưỡng các em.

Đặc biệt, thầy và trò Trường Hope School vinh dự đón ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến chúc mừng, chia vui, tặng quà, đánh trống khai giảng năm học mới. Cùng tham dự “Ngày hội tới trường” của Trường Hope Shool còn có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh Niên, v.v… và các địa phương có con em sinh sống, học tập tại ngôi trường này. Về phía TP Đà Nẵng, có ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Thay mặt thầy và trò Nhà trường, ông Hoàng Quốc Quyền, Hiệu trưởng, cho biết: Đây là ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ tại 41 tỉnh, thành không may mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19; được thành lập và tài trợ bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng, thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai. Ngoài Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, thời gian qua, Trường Hope School còn nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Trung ương Đoàn TNCSHCM, Tập đoàn Thiên Long, Quỹ Phúc Tâm, Quỹ vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn Tân Long, Trường Đại học Phan Châu Trinh, Tập đoàn TH True Milk… trong việc hỗ trợ và cung cấp một số nhu yếu phẩm để cùng chăm lo cho đời sống cũng như việc học tập của các em.

Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên của thầy và trò Trường Hope School với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”. Chủ đề này được thể hiện đậm nét tại “Ngày hội tới trường” qua việc các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách mời cùng thầy và trò Trường Hope School hòa mình trong không khí hân hoan và vui tươi của ngày khai giảng năm học mới cùng các hoạt động hội trại, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, thưởng thức những món ăn dặc sản của nhiều vùng miền trong cả nước là nơi các em được sinh ra và lớn lên. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hope School, chia sẻ thêm: “Tôi tin rằng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo địa phương cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng, Trường Hope School không chỉ là một ngôi trường trang bị kiến thức cho các em học sinh, mà còn là mái ấm yêu thương, giúp các em có thêm sức mạnh để học tập và rèn luyện, từ đó trở thành những công dân có ích góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Phát biểu tại “Ngày hội tới trường” của Trường Hope School, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và chia vui với Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT, ban giám hiệu, thầy và trò Nhà trường, chúc cho Trường Hope School gặt hái nhiều thành tích trong năm học 2022-2023. Chủ tịch nước bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những mất mát, khó khăn của các em học sinh Trường Hope School do dịch bệnh gây ra và tin rằng trong gian khổ, nếu có ý chí vượt khó khăn vươn lên cùng với sự quan tâm của xã hội, nhất là sự giáo dục, chăm sóc của các thầy cô, nhất định các em sẽ vượt qua khó khăn và thành công. “Đây là trường Hy Vọng, chúng ta có quyền hy vọng các em sẽ trưởng thành sau khi học tập dưới mái trường ấm áp, nhân văn và giáo dục toàn diện”, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thêm. Chủ tịch nước đã ôn lại truyền thống vào những ngày đất nước mới giành được độc lập, mặc dù còn nhiều bộn bề công việc nhưng Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tâm tình, tình cảm mến yêu nhất cho thế hệ trẻ, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước; mong muốn các em học sinh cả nước nói chung, đặc biệt là các em học sinh Trường Hope School học tập tốt, sống tốt là cách tốt nhất để báo hiếu, tri ân các thế hệ cha anh đi trước và những người đã giúp đỡ các cháu…

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao và biểu dương Tập đoàn FPT nói riêng, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, v.v… nói chung đã chung tay xây dựng ngôi trường này, chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ các em học sinh của Trương; đồng thời tin tưởng rằng với sự lãnh đạo và quản lý toàn diện của Tập đoàn FPT và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liện quan; sự giáo dục, chăm sóc và yêu thương của các thầy cô sẽ xây dựng Trường Hope School thành một ngôi trường học tập tốt, một ngôi nhà chung ấm áp tình thương và trí tuệ để giúp các em học sinh trở thành những công dân, những trí thức có ích cho xã hội… Nhân dịp sắp khai giảng năm học mới 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc thầy cô giáo và học sinh trong cả nước bước vào năm học mới với khí thế mới vì một Việt Nam hung cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự “Ngày hội tới trường” tại Trường Hope School.

PHÚ NAM

Các em học sinh tham gia giao lưu biểu diễn văn nghệ với các nghệ sỹ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nắm tay dưa các em vào dự lễ khai giảng năm học mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghe đại diện Ban giám hiệu báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các em học sinh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Nhà trường.
Các em học sinh tham gia giao lưu biểu diễn văn nghệ với các nghệ sỹ.