Khôi phục đường bay thương mại Siêm Riệp - Đà Nẵng

Thứ hai, 04/07/2022 14:02
Sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh, chiều 1-7 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu K6840 do Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air) khai thác khởi hành từ Siêm Riệp (Campuchia) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu khai thác trở lại đường bay này.
Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa cho hành khách và phi hành đoàn chuyến bay K6840.
Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa cho hành khách và phi hành đoàn chuyến bay K6840.

Với kế hoạch khôi phục đường bay đi - đến Đà Nẵng, ở chặng bay này, Cambodia Angkor Air sẽ khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Theo kế hoạch, từ tháng 9-2022, hãng sẽ tiếp tục nâng tần suất khai thác lên 5 chuyến/tuần.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trước khi dịch bệnh xảy ra, Siêm Riệp là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm nhờ kỳ quan thế giới Angkor Wat. Trong khi đó, Đà Nẵng trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất miền Trung Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển của các thị trường khách quốc tế lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản. Nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch, thiết lập lại các đường bay trực tiếp giữa Campuchia và Việt Nam là một trong những dấu ấn kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. Đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Siêm Riệp khẳng định hơn nữa định vị chiến lược của Đà Nẵng đối với các thị trường khách quốc tế rằng Đà Nẵng là cửa ngõ đến với các di sản thế giới. "Với khoảng hai giờ bay giữa Đà Nẵng và Siêm Riệp với Cambodia Angkor Air, du khách quốc tế có thể thưởng ngoạn kỳ quan Angkor Wat cũng như các di sản văn hóa thế giới miền Trung Việt Nam", ông Bình cho hay. Theo ông Lưu Minh Chung - Tổng Giám đốc Cambodia Angkor Air , đây là hãng hàng không quốc gia và cũng là hãng đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Campuchia đáp ứng tiêu chuẩn IOSA (IOSA là chứng chỉ an toàn khai thác uy tín được cấp bởi Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA), việc khôi phục lại đường bay Siêm Riệp - Đà Nẵng này sẽ trở thành cầu nối văn hóa, kinh tế, du lịch giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH giai đoạn phục hồi sau COVID-19.

Bảo Nam