Làm khó dân!

Thứ hai, 02/05/2022 14:10
- Chuyện gì vậy Hai Hòa Vang?
Khu TĐC dự án vẫn chưa hoàn thiện.
Khu TĐC dự án vẫn chưa hoàn thiện.

- 14 hộ dân tại các thôn Hội Phước, Đông Lâm, Hòa Thọ 2 (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Vành đai phía Tây đang rơi vào cảnh đi không được mà ở cũng không xong.

- Vấn đề người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đi hay ở thì phải xem có nơi tái định cư (TĐC) chưa đã chớ.

- Đó cũng là vấn đề Hai đang muốn nói. Năm 2017, Dự án đường vành đai phía Tây thành phố đi qua địa phận xã Hòa Phú và có 14 hộ dân có nhà nằm trên tuyến đường. Hầu hết người dân đều đồng thuận với chủ trương của nhà nước, đồng ý giải tỏa nhưng đến nay khu vực TĐC cho họ vẫn chưa hoàn thiện. Nơi ở mới chưa có, nhưng chính quyền xã, huyện nhiều lần đến vận động người dân tháo dỡ nhà cửa và gửi thông báo cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khiến người dân rất bức xúc. Chính quyền địa phương đưa ra phương án hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng để thuê nơi ở và bàn giao mặt bằng, nhưng ở xã miền núi không có nhà trọ để thuê ở. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ thêm 30 triệu đồng nếu xây dựng tạm căn phòng ở ngoài tuyến đường, nhưng nhận thấy điều kiện vật chất sinh hoạt không đảm bảo nên người dân không đồng ý.

- Thế người dân mong muốn sao Hai?

- Người dân nhất quyết yêu cầu phải có đất TĐC để xây dựng nhà mới có thể bàn giao mặt bằng.

- Thế chính quyền địa phương nói gì về tình trạng này?

- Ông Nguyễn Văn Bửu- Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, thừa nhận đây là vấn đề nan giải địa phương vẫn chưa giải quyết được. Địa phương đã nhiều lần vận động, hỗ trợ kinh phí để người dân di dời đi nơi khác, bàn giao mặt bằng, nhưng tại địa phương không có nhà trọ để người dân thuê ở. Do địa phương là xã miền núi nên gặp khó khăn trong việc bố trí đất TĐC. Địa phương đã thống nhất vị trí san lấp khu vực đồi tại thôn Đông Lâm làm khu TĐC dự án, nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa làm xong. Người dân yêu cầu phải có đất TĐC để xây dựng nhà mới bàn giao mặt bằng và địa phương đã báo cáo sự việc lên cấp trên để có hướng giải quyết.

- Bề Tui thiết nghĩ, những yêu cầu của người dân là chính đáng, do vậy, lãnh đạo TP Đà Nẵng cần quan tâm giải quyết vụ việc hợp lòng dân.

BỀ TUI