Liên Chiểu tổng kết chương trình đón sinh viên Lào về trải nghiệm sống cùng nhân dân

Thứ sáu, 02/12/2022 11:21
Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa tổ chức tổng kết Chương trình Ở nhà dân dành cho sinh viên (SV) Lào trên địa bàn do Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP phát động. Theo báo cáo, từ đầu đến cuối tháng 11-2022, Q.Liên Chiểu đã tuyên truyền, vận động được 18 hộ gia đình trên địa bàn tiếp nhận 24 SV Lào vào ở như một thành viên trong gia đình.
Quận Liên Chiểu biểu dương, ghi nhận các gia đình tiếp nhận SV Lào vào ở như một thành viên trong gia đình.
Quận Liên Chiểu biểu dương, ghi nhận các gia đình tiếp nhận SV Lào vào ở như một thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị, hội đoàn thể quận và phường thường xuyên theo dõi, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em SV Lào hòa nhập cuộc sống tại nhà dân, xây dựng tình cảm tốt đẹp với người dân nơi các em lưu trú, học hỏi, giao lưu văn hóa địa phương. Đồng thời, tổ chức cho các em SV Lào đến viếng hương, dâng hoa, tham quan tìm hiểu các khu di tích lịch sử trên địa bàn quận; tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực, tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi dân gian ngoài trời giữa SV Lào và các bạn đoàn viên thanh niên Q.Liên Chiểu. Cũng trong thời gian trải nghiệm sống cùng người dân này, các em còn được tham gia giao lưu văn hóa, ẩm thực trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia trong các buổi lễ cưới hỏi, liên hoan trong gia đình. Qua đó, giúp các em tìm hiểu sâu hơn về đất nước, lịch sử, con người, văn hóa truyền thống của Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào.

Công Hạnh