Lo sợ bị bỏ rơi, hàng trăm công nhân vây trụ sở một Công ty tại Khu công nghiệp đòi quyền lợi

Thứ sáu, 02/12/2022 16:06
Hàng trăm công nhân tại Khu công nghiệp Liên Chiểu đã vây lấy nhà máy của một Công ty đòi quyền lợi, vì lo sợ Công ty mình đang làm việc bỏ rơi…
Lực lượng Công an có mặt tại Công ty để khuyên nhủ công nhân và đảm bảo ANTT
Hàng trăm công nhân tập trung khu vực bên trong và ngoài công ty

Suốt buổi sáng 2-12, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH SSLV Đà Nẵng (đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu) đã kéo nhau tập trung trước cổng Công ty và ngăn cản không cho các phương tiện chở sản phẩm từ nhà máy của Công ty ra ngoài để đòi quyền lợi. Ai cũng lo sợ mình sẽ bị Công ty bỏ rơi. Đây là Công ty chuyên sản xuất vali, túi xách, yên đệm và các sản phẩm tương tự.

Theo phản ánh của công nhân, khi vừa biết tin công ty sẽ cho vận chuyển toàn bộ sản phẩm, máy móc ra khỏi xí nghiệp vào sáng 2-12 nên mọi người tập trung chặn xe, sợ bị công ty bỏ rơi. Nhiều công nhân cho hay, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng hiện đang gặp khó khăn về đơn hàng trong nhiều tháng qua, khiến anh chị em công nhân không có việc làm, không tổ chức tăng ca dẫn đến thu nhập bị giảm sút. Theo chị M. (công nhân người Liên Chiểu), khoảng 2 tháng trở lại đây, công ty cắt giảm tiền thưởng tăng thêm từ 1,4 triệu đồng xuống còn 200.000 đồng, nên anh chị em rất lo lắng do đời sống bị ảnh hưởng. Do cắt giảm, nên lương của chị M. giảm xuống chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mặc dù lương thấp, nhưng do cuộc sống mưu sinh, chị M. và nhiều công nhân vẫn cố gắng bám trụ tại công ty vì gần đến Tết, ai cũng mong có việc làm, có thu nhập thêm phụ giúp gia đình.

Lực lượng Công an có mặt tại Công ty để khuyên nhủ công nhân và đảm bảo ANTT

Một công nhân tên N.T.H. (quê Quảng Nam) cho biết thêm: Đầu giờ sáng 2-12, anh chị em công nhân nghe thông tin công ty sẽ cho vận chuyển toàn bộ sản phẩm, máy móc ra khỏi xí nghiệp để đưa vào chi nhánh ở Quảng Ngãi, nên rủ nhau đến công ty đòi quyền lợi. “Thực ra chúng tôi nghe công ty đóng cửa nhà máy nhiều ngày qua rồi, nhưng lãnh đạo công ty chưa có bất kỳ công bố hay động thái chính thức nào. Đến sáng nay nghe tin công ty cho chuyển hàng đi, ai cũng sợ bị công ty bỏ rơi nên tập trung hỏi cho rõ ngọn ngành” – công nhân H. nói.

Ông Trần Văn Tỵ - Phó BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, xác nhận: Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng. Vừa qua, công ty này cắt giảm hàng loạt lao động, thu hẹp sản xuất và đã có báo cáo gửi cho Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng. Tuy nhiên để hàng trăm công nhân bớt lo lắng, ông Tỵ cho hay, ngay trong buổi chiều nay (2-12), đại diện Ban giám đốc Công ty TNHH SSLV sẽ có buổi đối thoại với người lao động công ty này để có những phương án giải quyết tốt nhất. Ban quản lý và các đơn vị liên quan cũng sẽ làm việc với công ty để giải quyết khiếu nại của người lao động, tránh những ồn ào, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Công Hạnh