Một liên đội trưởng tiêu biểu

Thứ tư, 25/05/2022 16:44
Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 8 trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là Liên đội trưởng duy nhất cấp THCS huyện Núi Thành được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tuyên dương nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2022).
Bảo Ngọc được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.
Bảo Ngọc được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Khác với những bạn học sinh khác trong trường, Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Trà Đông, Bắc Trà My – một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, việc học tập của em cũng không được thuận lợi bằng các bạn ở vùng đồng bằng, nhất là môn Tiếng Anh. Trong thời gian này, bằng sự nỗ lực của bản thân, em đã đạt nhiều thành tích đáng khâm phục. Bảo Ngọc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập từ năm lớp 1- lớp 4, em đạt giải Nhất hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện (Bắc Trà My), giải Nhì hội thi IOE – Olympic Tiếng Anh cấp huyện. Năm lớp 4 em được Hội đồng đội huyện tuyên dương Liên Đội trưởng tiêu biểu.

Năm 2018, em được ba mẹ chuyển về quê, và theo học lớp 5 tại trường tiểu học Lý Tự Trọng (Tam Xuân 1, Núi Thành). Với rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn vì phải xa ba mẹ, thầy cô bạn bè đều lạ lẫm, thời gian đầu ở ngôi trường mới, Bảo Ngọc gặp nhiều “cú sốc” tâm lí vì cảm giác “mình bị bỏ rơi”. Nhưng được sự quan tâm, yêu thương của thầy cô giáo nên dần dần, em đã hòa đồng hơn, và phấn đấu hết mình, thi đua cùng bè bạn. Với sự động viên của cô giáo chủ nhiệm và cô giáo bộ môn Tiếng Anh, Bảo Ngọc đã cố gắng hết sức và cuối năm học em đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: giải Ba hội thi kể chuyện theo sách cấp trường, giải Nhất hội thi viết chữ đẹp cấp trường, giải Nhì cấp huyện hội thi Tài năng tiếng Anh dành cho HS Tiểu học, Giải Ba và Khuyến khích Cấp tỉnh hội thi Tài năng tiếng Anh dành cho HS Tiểu học, đạt HS xuất sắc toàn diện.

Bắt nhịp được và hòa nhập với nơi học mới, lên cấp THCS, Bảo Ngọc vẫn giữ ổn định năng lực học tập của mình, liên tục từ lớp 6 đến lớp 8 đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc toàn diện. Năm lớp 7 em đạt Giải Nhì hội thi Văn học – học văn cấp huyện, Giải Khuyến khích Hội thi “ Đại sứ Văn hóa đọc” cấp huyện. Với nền tảng ấy, lên lớp 8, em tiếp tục đạt được những thành tích: giải Nhì môn Tiếng Anh kì thi học sinh giỏi cấp huyện, giải Nhì hội thi Văn học – học văn cấp huyện, giải Ba hội thi Văn học – học văn cấp tỉnh, giải Ba Hội thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp huyện, Giải Nhì hội thi vẽ tranh về đề tài “Bảo vệ Mắt học đường”, giải Ba hội thi “Tiếng hát mùa xuân” cấp Liên đội, học sinh giỏi toàn diện nhất khối 8. Đặc biệt, em được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Ngoài năng lực học tập, Bảo Ngọc còn là một giọng hát hay của nhà trường, một “thủ lĩnh” Đội tài năng xuất sắc, là “trung tâm” thu hút, đoàn kết bạn bè. Em có tố chất của một người chỉ huy, như lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, điều hành tập thể, hợp tác làm việc, hát múa tập thể, văn nghệ … Tuy mới lớp 8, chưa phải là “ chị cả” của trường THCS nhưng em rất có uy tín với anh chị lớp 9. Mỗi khi em bước lên vị trí điều hành dành cho Liên Đội trưởng, toàn đội hình Liên đội đều thực hiện răm rắp theo khẩu lệnh của em.

Ước muốn của em trong mùa hè này rất giản dị, dễ thực hiện là tham quan các danh thắng, di tích văn hóa, lịch sử ở huyện nhà để hiểu biết thêm về quê hương mà bấy lâu nay em rất tự hào với các bạn bè nơi khác. Sau đó là ôn tập văn hóa chuẩn bị tâm thế vững chắc bước vào năm học lớp 9 với những kỳ vọng cao hơn.

Lê Văn Huân