Muốn “qua cầu” phải vòng đường suối!

Thứ ba, 06/12/2022 11:19
- Sao phải đi vòng vất vả thế hả Tư Hòa Bắc?
Đường vào khu sản xuất, khu nghĩa trang thôn Tà Lang, Giàn Bí phải chui qua gầm cầu thấp nên các phương tiện chuyên chở đều không thể đi lọt.
Đường vào khu sản xuất, khu nghĩa trang thôn Tà Lang, Giàn Bí phải chui qua gầm cầu thấp nên các phương tiện chuyên chở đều không thể đi lọt.

- Thời gian qua, người dân 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) muốn lên khu nghĩa trang của thôn, hoặc lên khu sản xuất vận chuyển nông sản, cây trồng đều phải đi qua gầm cây cầu ngay đầu khu tái định cư Tà Lang, đây là con đường duy nhất. Nhưng mỗi khi các phương tiện đi qua gầm cầu đều phải đi vòng xuống khe suối…

- Sao lại oái oăm thế?

- Là vầy, năm 2018, nghĩa trang của 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí được di dời giải tỏa để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc La Sơn-Túy Loan. Khi đường cao tốc hoàn thành, để đi sang nghĩa trang chỉ có mỗi con đường là chui qua gầm cầu bắc trên cao tốc. Tuy nhiên, con đường dân sinh này không được tu sửa, nên các phương tiện không thể đi qua gầm cầu, vì từ mặt đường tới gầm cầu cao chưa đến 2m.

- Thế sao ngành chức năng không sửa đường cho người dân đi lại?
- Người dân cũng kiến nghị rất nhiều lần, kể cả trong cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố mới đây, nhưng câu trả lời là, do dự án đường cao tốc đã hoàn thành, nên “họ” đã rút đi, giờ không có kinh phí làm đường nữa.

- Thế là đành chịu vậy suốt hả?

- Thật khổ cho người dân, mỗi khi trong làng có người mất, xe đưa đám tang không thể đi qua lọt gầm cầu, nên phải vòng xuống khe suối. Đấy là chưa kể các xe chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng vào khu sản xuất của người dân, rồi xe chở cây rừng trồng khi đến vụ thu hoạch, thật khốn khổ, vì phải đi men theo khe suối, mùa mưa đến đành nhìn trời mà than!

- NXD nhận thấy, những bức xúc người dân 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí là hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, chính quyền và ngành chức năng phải khẩn trương xem xét, sửa chữa nâng cấp gấp con đường dân sinh nói trên để người dân thuận tiện trong việc giao thông.

N.X.D