Mỹ đồng ý nhập khẩu dầu của Venezuela

Thứ hai, 28/11/2022 08:53
Reuters ngày 26-11 đưa tin, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép tập đoàn Chevron, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ, tiếp tục sản xuất và nhập khẩu dầu thô của Venezuelavào Mỹ.

Quyết định trên cho phép Chevron hồi sinh các dự án dầu mỏ hiện có ở quốc gia bị Washington trừng phạt và mang lại nguồn cung cấp dầu mới cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Tuy nhiên, có các điều khoản hạn chế thanh toán bằng tiền mặt cho Venezuela, điều này có thể làm giảm lượng dầu cung cấp cho Chevron. Các quan chức Mỹ cho biết những điều khoản hạn chế trong giấy phép được đưa ra để ngăn công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA nhận tiền thu được từ việc bán xăng dầu của Chevron ở Venezuela. Giấy phép kéo dài trong sáu tháng và sẽ được tự động gia hạn hàng tháng sau đó.

Việc cấp phép trên có thể cung cấp nguồn cung dầu thô mới nhất cho một thị trường đang phải vật lộn để thay thế các thùng dầu của Nga bị người mua phương Tây hạn chế vì cuộc xung đột ở Ukraine. Chevron và các nhà máy lọc dầu khác của Mỹ có thể hưởng lợi từ nguồn cung cấp dầu thô nặng của Venezuela đến các nhà máy chế biến của họ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể sẽ phản đối những hạn chế được đề cập trong giấy phép, trong đó có việc không thanh toán bằng tiền mặt. Số tiền thu được từ việc bán dầu của Chevron ở Venezuela sẽ được chuyển vào quỹ nhân đạo thay vì cho PDVSA.

A.B