Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Thứ hai, 09/01/2023 08:36
Điện Kremlin tuyên bố tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn 36 tiếng kết thúc.

"Các nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. Và chắc chắn sẽ có một chiến thắng", hãng thông tấn TASS dẫn lời Sergei Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Putin, nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 tiếng ở Ukraine do Tổng thống Nga đưa ra kết thúc. Lệnh này có hiệu lực từ 12 giờ ngày 6-1 đến nửa đêm ngày 7-1, để các tín đồ Chính thống giáo tại Nga và Ukraine có thể đón Giáng sinh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thông điệp tối 7-1 cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính mình đặt ra khi vẫn tiến hành tập kích thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, và một số địa điểm khác. "Họ đã nói điều gì đó về một lệnh ngừng bắn giả định, nhưng thực tế là đạn pháo của Nga vẫn dội vào Bakhmut và các vị trí khác của Ukraine", ông Zelensky cho hay, đồng thời khẳng định an ninh và hòa bình chỉ có thể trở lại Ukraine khi Nga rút lui hoàn toàn. Moscow chưa bình luận về cáo buộc từ Tổng thống Ukraine.

B.N