Người dân gửi thư cảm ơn CSGT Công an Đắk Nông bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ sáu, 03/06/2022 14:17
Ngày 3/6/2022, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được thư cảm ơn của chị Phạm Thị Vân Anh, trú tại phường Nguyễn Thái Bình, Quân 1, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông trong việc bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy, thu giữ tài sản trả lại cho gia đình chị.
Lá thư cảm ơn của chị Phạm Thị Vân Anh
Đối tượng Nguyễn Lưu Tuấn V bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật


Trong thư chị Vân Anh cho biết, vào lúc 6h sáng ngày 18/5/2022 sau khi phát hiện mất chiếc xe máy mang biển số 81B2-424.89 gia đình chị đã đến Công an địa phương trình báo toàn bộ sự việc. Thật bất ngờ vào lúc 11h trưa cùng ngày gia đình chị Vân Anh nhận được thông tin Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được đối tượng và tang vật. “Gia đình tôi rất bất ngờ và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT Công an Đắk Nông luôn cảnh giác đấu tranh với tội phạm vì sự bình yên của Nhân dân. Là những người dân chúng tôi rất tin tưởng và biết ơn những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân...” Chị Phạm Thị Vân Anh chia sẻ trong thư.

Lá thư cảm ơn của chị Phạm Thị Vân Anh

Được biết, trưa ngày 18/5/2022 trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe máy mang biển số: 81B2-424.89 do Nguyễn Lưu Tuấn V, trú tại tỉnh Quảng Ngãi điều khiển vi phạm với lỗi chạy quá tốc độ quy định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện chiếc xe máy nói trên là của một người dân ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo mất. Bước đầu đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy này của một người dân ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh... Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hồng Long