Nhóm bạn thân cùng “xộ khám” vì xài tiền giả

Thứ bảy, 14/05/2022 07:34
Tòa án nhân dân H. Phước Sơn (Quảng Nam) vừa mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo: Đặng Văn Tuấn (1995), Nguyễn Thanh Dân (1994), Trương Vĩnh Toàn (1991), Lê Hoàng Sơn (1992, cùng trú thị trấn Khâm Đức, H. Phước Sơn) và Nguyễn Thành Lộc (1993, trú TP Hội An, Quảng Nam) về các tội “Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả”.
Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà Sơn dùng để đổ xăng.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, giữa tháng 1-2021, Đặng Văn Tuấn bán cho người đàn ông không rõ lai lịch một chiếc xe máy hiệu Honda Vario 150 với giá 26 triệu đồng. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại số tiền khách trả thì Tuấn phát hiện có 16 tờ tiền giả mỗi tờ có mệnh giá 500.000 đồng, tương ứng là 8 triệu đồng. Sau khi phát hiện tiền giả, Tuấn cất giữ riêng trong ví tiền của mình mục đích để sử dụng mà không báo cho cơ quan Công an. Vào tối 21-1-2021, Tuấn trò chuyện với Trương Vĩnh Toàn qua mạng xã hội Facebook và hứa cho Toàn 5 triệu đồng tiền giả kèm theo yêu cầu phải cho người đến nhận trực tiếp. Sau đó, Toàn nhờ Nguyễn Thanh Dân đến nhận giúp số tiền giả trên mang về thị trấn Khâm Đức giao cho Toàn thì Dân đồng ý. Vào ngày 23-1-2021, Tuấn đến đưa cho Dân một phong bì bên trong có 8 tờ tiền giả, mỗi tờ có mệnh giá 500.000 đồng (tổng 4 triệu đồng). Ngày 1-2-2021, Dân mang 4 triệu đồng tiền giả về thị trấn Khâm Đức giao cho Toàn. Lúc này, Lê Hoàng Sơn đang ở cùng với Toàn và xin 1 tờ tiền giả. Còn lại 7 tờ tiền giả, Toàn giữ lại, sau đó đưa cho Nguyễn Thành Lộc 6 tờ tiền giả để mua ma túy cùng sử dụng.

Ngày 8-2-2021, Toàn đưa cho Sơn 1 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng bảo cầm đi mua ma túy về để sử dụng. Sau đó, Sơn sử dụng tờ tiền này đến cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Khâm Đức đổ 30.000 đồng xăng rồi nhận số tiền thối trả là 470.000 đồng tiền thật. Số tiền này, Sơn sử dụng để mua card điện thoại Viettel với giá 100.000 đồng, mua ma túy đá của một người đàn ông không rõ lai lịch giá tiền 300.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết. Sau khi phát hiện tờ tiền mà Sơn mua xăng là tiền giả, quản lý cửa hàng xăng dầu trình báo sự việc và giao nộp tờ tiền giả cho Công an huyện Phước Sơn. Qua trích xuất camera, Công an huyện Phước Sơn nhanh chóng xác định lai lịch của Sơn liền mời về trụ sở làm việc và Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có số seri YP 18753436 thu giữ là tiền giả.

Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà Sơn dùng để đổ xăng.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cho rằng do không có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài nên mới làm liều, sử dụng số tiền giả trên, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều có nhân thân xấu, nhiều lần vi phạm hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”, nay tái phạm tội nguy hiểm cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhưng xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi của mình chỉ vì suy nghĩ đơn giản là đem tiền giả về để mua ma túy sử dụng. Đồng thời các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, do đó HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo: Đặng Văn Tuấn 3 năm 6 tháng tù; Trương Vĩnh Toàn 3 năm tù; Nguyễn Thành Lộc 3 năm tù; Nguyễn Thanh Dân 2 năm tù và Lê Hoàng Sơn 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG