Nhóm thanh niên dùng “hàng nóng” bắt giữ người trái pháp luật

Thứ năm, 30/06/2022 07:25
Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Văn Ý (2002) và Đặng Trương Hồng Quân (2002, cùng trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình) để điều tra về hành vi: “Bắt giữ người trái pháp luật”. 
4 đối tượng: Quân, Ý, Khánh, Nhân tại cơ quan Công an.
Công an huyện Thăng Bình thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 2 bị can Ý và Quân.

Tối 12-5-2022, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo, có nhóm thanh niên xông vào nhà anh Hoàng Quốc Tuấn (1987, trú xã Bình Quý) dùng súng, dao uy hiếp đưa Dương Minh Hoàng (2007), Nguyễn Văn Tính (2002) đi nơi khác. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy xét, làm rõ các đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ, triệu tập 5 đối tượng liên quan gồm: Quân, Ý, Nguyễn Anh Tuấn (1997), Hà Phước Nhân (2004), Huỳnh Văn Khánh (2006 cùng trú xã Bình Quý) về trụ sở Công an làm việc.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 19 giờ ngày 12-5, Nguyễn Anh Tuấn rủ Ý và Hà Phước Nhân mang theo 1 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại) và 1 con dao đến nhà anh Hoàng Quốc Tuấn tìm một người tên Quắn Linh (không rõ lai lịch) để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, trong nhà anh Tuấn có nhóm thanh niên, gồm: Dương Minh Hoàng (2007), Nguyễn Văn Tính (2002) và Nguyễn Ngọc Huy Chương (2003, cùng trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình) đang chơi game. Đến nơi, Nguyễn Anh Tuấn cầm súng, Ý cầm dao xông vào nhà tìm Linh nhưng không thấy nên lao đến đánh Hoàng và Tính.

4 đối tượng: Quân, Ý, Khánh, Nhân tại cơ quan Công an.

Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn và Ý khống chế Hoàng và Tính đưa ra sân bắt quỳ. Tuấn cầm súng bắn 2 phát chỉ thiên để uy hiếp và tra hỏi Hoàng, Tính về việc có đến nhà trọ của mình đập cửa và biết ai đã đánh Ý và Quân. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục khống chế Hoàng, Tính đưa lên xe máy chở đến khu vực cầu Suối Dốc thuộc thôn Quý Mỹ (xã Bình Quý) mục đích tra hỏi nơi ở của Linh. Trên đường đi, Ý rủ thêm Huỳnh Văn Khánh, Nguyễn Văn Hoàng Long (2008, trú xã Bình Quý) và Đặng Trương Hồng Quân đi cùng.

Tại cầu Suối Dốc, nhóm đối tượng tiếp tục dùng súng uy hiếp, tra hỏi, đánh Hoàng và Tính. Để không bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý, Tuấn cầm súng hăm dọa Tính, Hoàng yêu cầu: “Nếu Công an có hỏi thì không được khai ra sự việc, mà chỉ khai là đang đi dạo”. Sau đó nhóm đối tượng chở Hoàng, Tính về nhà trọ của Tuấn ở thị trấn Hà Lam (H. Thăng Bình) “dàn cảnh” đang nhậu, chụp hình để đối phó với cơ quan Công an, rồi thả cho Hoàng, Tính ra về.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam 2 bị can Nguyễn Văn Ý và Đặng Trương Hồng Quân; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Khánh và Hà Phước Nhân do chưa đủ 18 tuổi để tiếp tục điều tra hành vi: “Bắt giữ người trái pháp luật”. Riêng đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

L.VƯƠNG