Nhức nhối nạn đánh lô đề

Thứ sáu, 30/12/2022 07:03
Nhiều năm nay, vấn nạn đánh bạc bằng hình thức số đề đã và đang lén lút diễn ra không chỉ tại những tuyến đường “lô số” ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) mà còn lan rộng đến nhiều thôn, làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống.
Một địa điểm bán vé số tại địa bàn TP Kon Tum.
Một địa điểm bán vé số tại địa bàn TP Kon Tum.

Theo thông tin phản ánh từ cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum, dọc vỉa hè các tuyến đường Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Đào Duy Từ, Bắc Kạn... (TP Kon Tum) rất dễ dàng nhìn thấy nhiều người kê bàn ra sát lề đường bày bán vé số kiến thiết và kiêm cả việc ghi số đề. Chỉ cần có người chạy xe qua dừng sát lại là người ngồi đó hỏi ngay “đánh con gì?”, “đầu, cuối hay bao lô?”. Người mua chỉ cần tấp vào một điểm bán vé số ven đường gần ngã tư Lê Hồng Phong - Bà Triệu hỏi mua số đề, người phụ nữ chủ quầy vé số gợi ý ngay: “Ghi đề thì ghi, kết số nào thì bao lô luôn đi, dễ trúng hơn”.

Như vậy, việc nhiều người kê bàn ra đường bán vé xổ số kiến thiết thực ra chỉ để làm bình phong cho việc ghi số đề. Và càng về chiều, các “tín đồ” lô đề tập trung càng đông, nhưng hầu hết là những “con đề” quen mặt nên người bán không e ngại gì, ai đánh số nào là người bán ghi số nấy. Hoạt động ghi số đề diễn ra cả ngày nhưng thường từ 3-4 giờ chiều là đông nhất. Những người đi ghi số đề đủ các thành phần, lứa tuổi từ già đến trẻ, có cả đàn ông, phụ nữ nhưng phần đông vẫn là người lao động chân tay. Người đi đánh đề thì say sưa đứng nghiên cứu và quyết định nên “xuống xác” con số gì. Còn người bán thì vừa ghi đề, vừa liên tục tiếp điện thoại, tin nhắn của những “bạn hàng” ghi lô đề quen thuộc.

Việc đánh lô đề không chỉ diễn ra tại các địa bàn trung tâm TP Kon Tum mà còn len lỏi vào những khu vực có đông người đồng bào DTTS sinh sống. Một người bán vé số kiến thiết kiêm luôn bán số đề cho biết, không còn như trước đây, hiện nay người chơi lô đề không cần dùng giấy ghi trực tiếp mà chỉ cần nhắn tin, gọi điện thoại, chuyển tiền qua tài khoản là được “nhà cái” chấp nhận. Tất nhiên, đây là những người quen biết, những “con bạc ruột” có niềm tin với nhà cái. Hầu hết những người này họ ngại đến tận nơi ghi đề mà chọn hình thức điện thoại, nhắn tin để khỏi mất thời gian, kín đáo hơn và mức tiền đánh thường cao hơn.

Một người dân ở thôn Kon Hra Chót (P. Thống Nhất, TP Kon Tum) cho hay, vợ anh cũng nghiện đánh đề nhiều năm nay. Cứ hễ có tiền là đi đánh đề. Nhiều lần anh đòi chia tay vì lý do này nhưng vợ vẫn chứng nào tật đó. Không chỉ vợ tôi mà cả mẹ vợ, anh vợ và những nhà xung quanh ngày nào cũng tụm 5 tụm 3 để bàn đề và đánh đề. Do quen biết đánh đề lâu năm nên nhiều khi không có tiền cũng đi “đánh nợ”. Những người “nghiện” đánh đề ngồi đâu, làm gì cũng nghĩ đến con số...

Vấn nạn lô đề đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Thậm chí càng xa trung tâm đô thị, tình trạng đánh lô đề trái phép càng diễn ra công khai hơn. Kéo theo vấn nạn lô đề là hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ. Và khi “con ma đề” rơi vào tình cảnh bi đát, rất có thể sẽ dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật như: Trộm cắp, cướp giật tài sản và hệ lụy ở các gia đình là tài sản cứ dần dần đội nón ra đi, rồi mâu thuẫn đổ vỡ gia đình.

B.C- B.G.L