Nỗ lực ngăn chặn, giảm thiểu các loại tội phạm

Thứ năm, 30/06/2022 10:32
Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu là một địa chỉ đáng đến và đáng sống. Để đạt được mục đích đó, đòi hỏi có sự chung tay của người dân, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và nhất là lực lượng Công an trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm… Với địa bàn Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ), Công an phường (CAP) xác định, muốn giảm thiểu các loại tội phạm vấn đề đầu tiên phải làm tốt công tác phòng ngừa.
Các mô hình về KDC an toàn về an ninh trật tự được CAP Hòa Thọ Đông tổ chức thực hiện.
Vở kịch “Hãy trả con lại cho tôi”, một hình thức tuyên truyền sinh động về phòng chống ma túy.

Ngay trong những tháng đầu năm 2022, CAP Hòa Thọ Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể… thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Thiếu tá Trần Anh Dũng- Trưởng CAP Hòa Thọ Đông cho biết, xác định công tác phòng ngừa là chính nên trong những tháng đầu năm 2022 bằng nhiều hình thức tuyên truyền, như: ca nhạc, kịch, loa lưu động… mang tính trực quan, sinh động CAP Hòa Thọ Đông liên tục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật giúp người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đọan mới của các loại tội phạm. Cụ thể, CAP phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Công an quận Cẩm Lệ và các phòng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng tổ chức các đợt tuyên truyền phòng chống các loại tệ nạn xã hội, tội phạm cướp giật; phòng chống tội phạm công nghệ cao; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và tác hại của ma túy; tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trong khu dân cư… Tại các buổi tuyên truyền, từng người dân được các cán bộ tại các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng trang bị nhiều kiến thức sâu, rộng, cụ thể về từng loại tội phạm và những biện pháp phòng ngừa nhằm giúp họ tự nâng cao tinh thần cảnh giác, đủ kiến thức pháp luật để đối phó với từng tình huống cụ thể… Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức cho 17 khu dân cư thực hiện tốt bộ tiêu chí “an toàn về an ninh trật tự”, đảm bảo 100% khu dân cư và tất cả hộ dân đều ký cam kết thực hiện tốt về an toàn PCCC, thực hiện tốt về ANTT… cam kết trong từng tộc họ, gia đình giáo dục, quản lý tốt, không để con cháu vi phạm pháp luật…

Các mô hình về KDC an toàn về an ninh trật tự được CAP Hòa Thọ Đông tổ chức thực hiện.

Theo tìm hiểu, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật… CAP Hòa Thọ Đông còn chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Cụ thể, phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Mặt trận phường… tổ chức quản lý, giáo dục và tạo công ăn việc làm ổn định cho 22 đối tượng hình sự, đảm bảo có thu nhập ổn định và có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, lực lượng CAP còn thường xuyên theo dõi, phối hợp cùng gia đình tổ chức giám sát những thanh thiếu niên hư hỏng bằng những hình thức, như: tổ chức test nhanh các đối tượng nghi vấn có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy… Qua đó đã phát hiện 3 đối tượng nghiện và lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Bên cạnh đó CAP Hòa Thọ Đông còn gọi, răn đe 20 đối tượng có biểu hiện hoạt động dưới hình thức băng nhóm, sử dụng hung khí để thanh toán lẫn nhau và giao cho gia đình tổ chức giáo dục, viết cam kết không để con em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Một vấn đề khác cũng được CAP Hòa Thọ Đông chú trọng, thực hiện tốt là công tác tiếp dân ngoài giờ hành chính theo chỉ thị của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Theo đó, CAP bố trí luân phiên cán bộ tổ chức tiếp dân từ 18 giờ đến 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày thứ 7 và lồng ghép với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý ATGT và ANTT tại các khu dân cư. Nhờ làm tốt công tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật nên trong tháng đầu năm 2022, số lượng vụ vi phạm pháp luật tại Hòa Thọ Đông đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá của một cán bộ lãnh đạo UBND Q. Cẩm Lệ, bên cạnh sự phục hồi về kinh tế sau đại dịch COVID- 19, tình hình ANTT trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông cũng diễn biến theo chiều hướng tốt so với một số địa phương. Những biểu hiện vi phạm, tội phạm đều giảm so với thời gian trước đây… Đạt được kết quả khả quan như vậy là nhờ CAP Hòa Thọ Đông thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, giúp người dân nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Hay nói đúng hơn là làm tốt công tác phòng ngừa.

M.T