Nữ sinh mê đồ họa

Thứ tư, 17/08/2022 15:56
Phan Ngân Hà, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) vinh dự là thí sinh duy nhất bậc phổ thông của khu vực miền Trung, vượt qua nhiều tài năng thiết kế trên toàn quốc đểgiành giải Nhì quốc gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2022 (Adobe Certified Profesional World Championship ACPWC). Đây là cuộc thi doTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam phát động và là mùa giải được tổ chức lần thứ 5.
Phan Ngân Hà (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Nhì cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2022.
Phan Ngân Hà (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Nhì cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2022.

Thử sức ở lĩnh vực đồ họa

Phan Ngân Hà làm quen với đồ họa từ khi còn học THCS. “Hồi đó, đang học lớp 9, em tình cờ quen các anh chị trong tổ chức phi lợi nhuận tên Le Qinsi (CLB Le Qinsi - Quảng Trị). Nhận thấy các hoạt động của tổ chức có ích cho cộng đồng nên em đăng ký tham gia làm thành viên và được giao nhiệm vụ thiết kế các bài truyền thông về các sự kiện”. Thời điểm ấy, thiết kế đồ họa còn khá mới mẻ và xa lạ với Hà, nhưng tìm hiểu và được hướng dẫn đã tạo ra sự hấp dẫn lớn nơi em.

Hà cho hay, công việc chính của em là hỗ trợ thiết kế ảnh truyền thông, thiết kế app và website, thực hiện các bài tuyên truyền… Đỗ vào lớp 10 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phan Ngân Hà có điều kiện để tiếp tục niềm đam mê của mình. “Làm việc với các anh chị ở CLB Le Qinsi, em có thêm điều kiện để học tiếng Anh. Vì hầu hết các phần mềm đồ họa đều của quốc tế, ngôn ngữ chính là tiếng Anh nên muốn tìm hiểu sâu thì phải thông thạo tiếng Anh. “Một công đôi việc”, em cùng lúc học được cả chuyên ngành của mình lẫn chinh phục đam mê. Đến lúc đó, sự lo lắng của ba mẹ mới được vơi bớt, khi em chứng minh được thiết kế đồ họa không chỉ là một môn học bổ ích mà còn là động lực để học tốt hơn các môn học khác”- Hà bộc bạch.

Với đam mê và sự tìm tòi của mình, Hà dần làm quen với các phần mềm, ứng dụng đồ họa và nhanh chóng thành thạo nhiều phần mềm đồ họa như LIlustrator, Photoshop, Figma… Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh hơn một năm trước, Hà còn tự thiết kế trang mạng có tên gọi LQĐ Puzzle Day, đưa lên những chương trình câu đố kéo dài 5 ngày nhằm khuyến khích tinh thần tìm tòi, học hỏi của các bạn trẻ, tạo sự kết nối trong mùa dịch để giảm bớt sự nhàm chán bởi giãn cách. Hà cho biết, trang mạng này đã thu hút 400 lượt người đăng ký. Bên cạnh đó, Hà còn tham gia với một số tổ chức phi lợi nhuận giúp các giáo viên ở Việt Nam tiếp cận với tiếng Anh.

Hà chia sẻ, sau khi có một lượng kiến thức về đồ họa tương đối ổn, em bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng thiết kế ấn phẩm quảng cáo. “Nhận được sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm do chính mình thiết kế, em cảm thấy rất vui. Em nghĩ, thời đại công nghệ số, mình cần bắt nhịp để cùng tiến tới cuộc sống hiện đại”.

Chinh phục giải thưởng danh giá

Tháng 3 - 2022, Hà ghi danh tham gia cuộc thi. Vượt qua vòng loại với các quy định khá khắt khe, Hà trở thành thí sinh duy nhất ở bậc phổ thông của khu vực miền Trung góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Hà kể: “Vòng chung kết, em cùng các bạn dự thi trong 8 giờ đồng hồ. Dựa vào kho hình ảnh do Ban tổ chức cung cấp, mỗi thí sinh lựa chọn để thiết kế poster về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay vì một Việt Nam hùng cường”. Sau khi lướt xem kho hình, em quyết định chọn lựa các hình ảnh thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ trước công cuộc đổi mới đất nước bao gồm hình ảnh bạn trẻ thắp đuốc, các hình ảnh về phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học, thực hiện nghĩa vụ quân sự… để thiết kế nên poster”.

Với nền màu đen trắng, trên đó nổi bật hình ảnh thế hệ trẻ ở trung tâm và ngọn quốc kỳ thiêng liêng của tổ quốc ở phía trên, bài thi của Hà được ban tổ chức đánh giá cao về ý tưởng. “Với em, thi không phải vì giải thưởng mà là để mình có cơ hội học hỏi, hoàn thiện mình hơn”- Hà khiêm tốn thổ lộ.

Đỗ cùng lúc vào 2 trường đại học (ĐH) danh tiếng tại TP.Hồ Chí Minh bằng thành tích học tập và các giải thưởng từ các cuộc thi tiếng Anh các cấp, Hà chọn theo học tại trường ĐH Ngoại thương. Em bộc bạch suy nghĩ: “Dù đam mê thiết kế đồ họa nhưng em chọn lựa lĩnh vực kinh doanh, kinh tế để theo đuổi và xây dựng sự nghiệp. Thiết kế đồ họa sẽ là kiến thức cần thiết giúp em tiếp tục với công việc của mình trong xu thế công nghệ 4.0”.

Ngọc Uyên