Phá “xế” thì “bế” án

Thứ năm, 18/11/2021 08:28

Ngày 16-11, trước khi TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lê Cảnh Duyền (1991, trú Tân Long, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” thì bị cáo đã viết đơn rút kháng cáo. Duyền cho biết, trước đó Duyền kháng cáo xin lại phương tiện là chiếc xe máy phương tiện gây án đã bị cấp sơ thẩm tuyên tịch thu.       

    Lực lượng Công an dẫn giải bị cáo Lê Cảnh Duyền đến tòa ngày 16-11.

Vào năm 2008, Duyền đã từng bị xử phạt 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến 31-7-2019, Duyền bị CATP Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngày 26-9-2019, Duyền tiếp tục bị TAND TP Đông Hà xử phạt 12 tháng tù về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, chưa được xóa án tích.

Trở lại vụ án: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”” xảy ra tại địa bàn H. Hướng Hóa mà Duyền vừa rút đơn kháng cáo. Vào sáng 6-3-2021, người dân ở xã Tân Long (xã Tân Thành, H. Hướng Hóa) thấy Duyền cầm con dao dài gần nửa mét, điều khiển xe mô-tô Suzuki BKS 74H1-023.28 chạy từ thôn Long Hợp (xã Tân Long) hướng lên Lao Bảo. Duyền chạy xe một mạch lên tới thôn Nại Cửu (xã Tân Thành) rồi xộc vào nhà một người dân, chém chủ nhà thương tích 1%. Tiếp đó, Duyền nhảy lên xe phóng đi đến đoạn đường qua thôn An Tiêm (xã Tân Thành), thấy ô-tô nhãn hiệu Mitsubishi BKS 74A-100.xx đỗ bên đường, Duyền rút dao ra chém nhiều nhát vào ô-tô gây hư hỏng nhiều bộ phận.

Đến 7 giờ 45 cùng ngày, Duyền điều khiển mô-tô đến Km80+100 QL9 (địa phận thị trấn Lao Bảo) thì chặn ô-tô BKS 74A-036.xx rồi dùng dao chém vỡ hoàn toàn kính chắn gió cửa phía trước bên trái, vỡ vè che mưa bằng nhựa trên cửa phía trước. Đến 8 giờ 20 phút, tại Km76+100 QL9 (đoạn trước cổng chào thôn Long Quy, xã Tân Long), Duyền chặn ô-tô BKS 74C-051.xx rồi dùng dao chém vào cửa trước bên trái, làm vỡ hoàn toàn kính chắn gió, vỡ vè che mưa rồi lại lên xe máy chạy đi. Khi đến gần cổng chợ Tân Long, Duyền thấy ông Đ.K đang điều khiển xe máy BKS 74H1-275.xx đi cùng chiều, Duyền tiếp tục dùng dao chém hư hỏng nhiều bộ phận xe rồi chạy về nhà chốt cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, CAH Hướng Hóa phối hợp với ĐBP Thuận, lực lượng CAX, dân quân địa phương tiếp cận hiện trường. thực hiện khống chế đối tượng. Kết quả test nhanh cho thấy Duyền dương tính với ma túy. Tổng thiệt hại trong cả 4 vụ làm hư hỏng tài sản là hơn 11 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Duyền ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Qua xét xử sơ thẩm, TAND H.Hướng Hóa đã tuyên phạt Duyền 18 tháng tù; xe Suzuki do Duyền sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, sung ngân sách Nhà nước.Chia sẻ sau khi viết đơn rút kháng cáo, Duyền cho biết chỉ mong sớm khắc phục, bồi thường cho các bị hại, bản thân cũng muốn chấp hành án xong để sớm về lo cho vợ con.

Bảo Hà