Phát động cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Thứ tư, 22/06/2022 08:01
Ngày 21-6, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng phát động cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị (TTATGT, TTĐT) trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì lễ phát động. Với quyết tâm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, Giám đốc CATP yêu cầu CA các địa phương, lực lượng CSGT phối hợp tốt với các lực lượng làm nhiệm vụ vào cuộc thực hiện đợt cao điểm với tinh thần quyết tâm cao nhất. 
Lực lượng CSGT sẵn sàng làm nhiệm vụ sau lễ ra quân.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì và phát động đợt ra quân.

Giao nhiệm vụ và động viên CBCS, chủ lực là lực lượng CSGT, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn CA các phòng ban nghiệp vụ, địa phương phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo tốt tình hình TTATGTT trên địa bàn, quyết tâm kéo giảm ùn tắc; giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nhấn mạnh: Đang là dịp cao điểm hè, nên lượng du khách đến Đà Nẵng rất đông, vì vậy tình hình TTATGT cũng sẽ phức tạp hơn. Cùng với đó, cũng là cơ hội để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, phạm tội, nên cùng với lực lượng CA các cấp, lực lượng CSGT cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT, TTĐT và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, không để xảy điểm nóng… CA các đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức phổ biến, quán triệt cụ thể, sâu sát nội dung, nhiệm vụ đến từng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS nắm, tổ chức thực hiện; duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, động viên, khen thưởng CBCS thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, TTĐT; chủ trương thực hiện đợt cao điểm của CATP; kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng để nhân dân biết, chấp hành, hỗ trợ.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP quán triệt lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương thực hiện tốt đợt ra quân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng CA với các lực lượng khác trong và ngoài ngành; tăng cường tần suất, phạm vi, thời gian hoạt động TTKS để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm TTATGT, TTĐT. CBCS thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, Điều lệnh CAND, có thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP nếu để xảy ra các trường hợp CBCS uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây TNGT.

Với các sở ngành liên quan, đề nghị Văn phòng Ban ATGT TP phối hợp với CATP thường xuyên tập hợp, phân tích, đánh giá tình hình TNGT xảy ra trên địa bàn; rà soát, phát hiện những bất cập, hạn chế trong công tác tổ chức giao thông để tham mưu các giải pháp khắc phục, hạn chế nguyên nhân, điều kiện dẫn đến TNGT và các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, TTĐT. Bộ Chỉ huy BĐBP tăng cường TTKS, phối hợp với lực lượng CATP đảm bảo tốt TTATGT trên các tuyến đường thủy, cảng, bến thủy nội địa, không để xảy ra TNGT đường thủy. Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra giao thông; phối hợp với lực lượng CATP phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông. Ban ATGT các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT tại địa bàn của mình; ngăn ngừa, hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh TNGT, các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT ngay từ cơ sở. “Với sự phối hợp nhịp nhàng, cộng đồng trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tạo hình ảnh đẹp về một thành phố văn minh, an toàn, đáng sống. Với CBCS làm nhiệm vụ, tôi lưu ý: Hiện tại Đà Nẵng đang là thời điểm thu hút du lịch, nên việc đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi đó là hình ảnh để du khách sẽ ghi nhận về thái độ, hành động của lực lượng CA. Chỉ một hình ảnh nhỏ không hay, lập tức sẽ làm mất đi rất nhiều điều. Khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ, đơn cử như giúp một người già, trẻ em qua đường, hay nạn nhân gặp sự cố giữa đường cần đưa đi cấp cứu…, cần lắm hình ảnh như lực lượng CA, CSGT tham gia trợ giúp. Tôi mong đợt cao điểm này, CBCS sẽ không để xảy ra những sai xót, khiến nhân dân, du khách phiền hà. Mỗi CBCS làm sao phải tạo ra được hình ảnh đẹp của lực lượng CA, CSGT trong lòng nhân dân và du khách” – Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT sẵn sàng làm nhiệm vụ sau lễ ra quân.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT, đợt cao điểm lần này được thực hiện từ ngày 20-6 đến 20-9-2022. Ngoài công tác tuyên truyền, sẽ tập trung vào các chuyên đề xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT gây mất ANTT, như: Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dầu mớn nước an toàn, cảng, bến thủy nội địa không phép; hoạt động lợi dụng các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt để thực hiện phạm tội, vi phạm pháp luật vê kinh tế, gian lận thương mại, hàng lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Ngay sau lễ phát động ra quân, Ban giám đốc CATP cũng đã có cuộc họp với lãnh đạo chỉ huy CA các địa phương, lực lượng CSGT các cấp nhằm quán triệt việc thực hiện đợt cao điểm với mục tiêu đợt cao điểm đạt kết quả tốt nhất. Giám đốc CATP và Đại tá Trần Phòng – Phó giám đốc CATP yêu cầu: Bên cạnh làm tốt công tác TTKS, xử lý vi phạm, cần đổi mới hình thức tuyên truyền để đợt ra quân đạt hiệu quả cao nhất. Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh: Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, mang theo hung khí đánh nhau trên phố đang có dấu hiệu nhiều hơn, manh động hơn. Vì vậy, CA các đơn vị, địa phương phải làm mạnh, xử lý nghiêm, không để dư luận, nhân dân bức xúc. Cùng với đó, quyết liệt xử nghiêm những chủ phương tiện vi phạm có thái độ chống đối, gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ để làm gương, răn đe người khác, kể cả đội ngũ cán bộ, công chức.

CÔNG HẠNH