Phòng Cảnh vệ miền Trung long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập

Chủ nhật, 12/06/2022 12:35
Sáng 12-6, Phòng Cảnh vệ miền Trung – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ -Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (14/6/2017 – 14/6/2022). Tham dự buổi lễ có Trung tướng Thái Đại Ngọc – UV Trung ương Đảng – Tư lệnh Quân khu V, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an của 11 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho tập thể và 12 cá nhân của phòng Cảnh vệ miền Trung.
Thừa uỷ quyền, Trung tướng Thái Đại Ngọc - UV Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân khu V trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể phòng Cảnh vệ miền Trung.

Trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, Thượng tá Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng Phòng Cảnh vệ miền Trung cho biết, trước khi thành lập đơn vị, công tác cảnh vệ tại TP Đà Nẵng và 10 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, ngày 14/6/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung.

Thượng tá Nguyễn Minh Phương đọc diễn văn kỷ niệm 5 năm thành lập phòng.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã xây dựng 191 kế hoạch, phương án, chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối trên 793 cuộc hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có 162 cuộc của lãnh đạo chủ chốt, 23 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan như Công an, Bộ chỉ huy quân sự các địa phương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương, các đơn vị trung ương đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên…

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chức mừng phòng Cảnh vệ miền Trung.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ, CBCS đơn vị luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế hoạt động tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Trần Hải Quân tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân của phòng Cảnh vệ miền Trung.

Thời gian tới, Thiếu tướng Trần Hải Quân đề nghị phòng Cảnh vệ miền Trung tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, ngân cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và nhận thức cho CBCS về công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đề xuất trang thiết bị hiện đại vào công tác cảnh vệ. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quân trong và ngoài Ngành trong thực hiện công tác cảnh vệ. Bên cạnh đó phải chủ động nghiên cứu, ký Quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho tập thể và 12 cá nhân của phòng Cảnh vệ miền Trung.

Tại Lễ Kỷ niệm, tập thể phòng Cảnh vệ miền Trung đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, tập thể và nhiều cá nhân của phòng Cảnh vệ miền Trung cũng được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

MAI VINH