Đà Nẵng, đá lại rơi từ trên núi Sơn Trà xuống tuyến đường Hoàng Sa

Thứ ba, 10/05/2022 17:34
Chiều 10-5, đại diện Cty Quản lý cầu đường Đà Nẵng cho biết, các đơn vị chức năng đang triển khai biện pháp gia cố tạm thời, cắm biển báo, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tiếp tục xuất hiện đá rơi từ trên núi xuống đầu tuyến đường Hoàng Sa (khu vực núi Sơn Trà)

Trước đó, trong buổi sáng 9-5, nhiều người có mặt tại đầu tuyến đường Hoàng Sa, đoạn đi lên khu nghỉ dưỡng Intercontinental chứng kiến hiện tượng đá từ vách núi rơi xuống ta luy và lòng đường. Đây là khu vực đã từng xảy ra hiện tượng tương tự khiến người dân, khách du lịch lo lắng vào ngày 14-4 vừa qua.

3 tảng đá lớn được di dời tạm thời qua phía taluy âm của đường Hoàng Sa
Một tảng đá lớn bị sạt trên núi lăn xuống lòng đường Hoàng Sa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị quản lý tuyến đường là Cty CP Quản lý Cầu đường Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông huy động phương tiện, nhân lực thu dọn đá rơi trên đường để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Công nhân có mặt tại hiện trường xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông

Cùng với việc khắc phục tạm thời, Sở Giao thông vận tải giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án xử lý, dứt điểm tình trạng này.

Một tảng đá lớn được dời khỏi lòng đường

Trước mắt, cùng với việc di dời các khối đá lớn khỏi mặt đường, cơ quan chức năng khẩn trương lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân được biết khi di chuyển qua đây. Về lâu dài, đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát địa chất và đề xuất phương án khắc phục mang tính bền vững.

3 tảng đá lớn được di dời tạm thời qua phía taluy âm của đường Hoàng Sa

Ông Trần Từ Hải - Phó Tổng Giám đốc Cty Quản lý cầu đường Đà Nẵng cho hay, hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát để tham mưu thành phố phương án xử lý mang tính lâu dài. Chi phí để khắc phục là rất lớn đồng thời phải đảm bảo được yếu tố phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, phục vụ du lịch.

Công Khanh