Nga ra lệnh tiến công vào Ukraine từ ''tất cả các hướng'', 500 xe tăng áp sát Kiev

Thứ ba, 15/03/2022 07:03

Sau khi tạm ngưng tấn công để xem động thái từ Ukraine, mới đây phía Moscow lại quyết định ra lệnh tiến công vào Ukaine từ tất cả các hướng với cả 3 mặt trận trên bộ, trên biển và trên không. Theo Al Jazeera/ Reuters

Mỹ, Anh, châu Âu và Canada hôm 26/2 cam kết loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, triển khai cái mà Bộ trưởng Tài chính Pháp gọi là 'vũ khí hạt nhân tài chính'.
Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho các lực lượng quân sự của nước này mở rộng cuộc tấn công ở Ukraine “từ tất cả mọi hướng” sau khi Kiev từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ở Belarus.
Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh đà tấn công vào Thủ đô Kiev.
Ba binh đoàn xe tăng (khoảng 500 chiếc) của quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev từ nhiều hướng.
Các nhà báo ở Kiev đưa tin, nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố.
Phóng viên CNN cho biết, hai vụ nổ lớn "thắp sáng bầu trời đêm" ở tây nam Kiev, và một vụ nổ cách trung tâm thành phố khoảng 19 km, về phía một trong những sân bay của thủ đô.
Phóng viên CNN cho biết, hai vụ nổ lớn "thắp sáng bầu trời đêm" ở tây nam Kiev, và một vụ nổ cách trung tâm thành phố khoảng 19 km, về phía một trong những sân bay của thủ đô.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko gia hạn lệnh giới nghiêm từ 17h hôm trước đến 8h hôm sau, cảnh báo "những người dân xuất hiện trên phố vào giờ giới nghiêm sẽ bị coi là thám báo địch".
Ngoài Kiev, quan chức Ukraine cho biết lực lượng nước này giao tranh ác liệt với Nga ở xung quanh và trong thành phố miền bắc Kharkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: 'Sau khi phía Ukraine từ chối tiến trình đàm phán, hôm nay tất cả các đơn vị đã được lệnh phát triển cuộc tiến công từ mọi hướng phù hợp với kế hoạch của chiến dịch'.
Trước đó, đầu giờ sáng ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình tuyên bố phát động 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine.
Sau đó, liên tiếp nhiều vụ tấn công bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, pháo kích nhằm vào Thủ đô Kiev cùng nhiều nơi khác trên khắp đất nước Ukraine.
Tiếp đến là các binh đoàn cơ giới của Nga vượt biên giới tràn vào Ukraine từ nhiều hướng cả ở từ phía Nga và Belarus
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cho biết ông đã ra lệnh thực hiện 'một chiến dịch quân sự đặc biệt' để bảo vệ người dân, gồm cả công dân Nga, bị 'diệt chủng' ở Ukraine - một cáo buộc mà phương Tây gọi là tuyên truyền vô căn cứ.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết “không còn lựa chọn nào khác” ngoài mở chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ Nga
'Những gì đang diễn ra là một giải pháp bắt buộc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Những rủi ro an ninh đã đẩy chúng ta vào tình thế không còn cách ứng phó nào khác. Chúng ta phải làm vậy, vì những rủi ro thật sự nghiêm trọng với sự tồn tại của đất nước chúng ta', ông Putin cho biết.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, ông không muốn gây tổn hại đến hệ thống kinh tế toàn cầu bởi Nga cũng là một thành tố trong đó.
Do vậy, chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo, các bên không nên tìm cách loại Nga khỏi hệ thống kinh tế.
Mỹ, Anh, châu Âu và Canada hôm 26/2 cam kết loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, triển khai cái mà Bộ trưởng Tài chính Pháp gọi là 'vũ khí hạt nhân tài chính'.