Báo Công An Đà Nẵng

10 năm tù cho nhóm "ăn đất" Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ bảy, 25/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - TAND H.Điện Bàn (Quảng Nam) vừa xét xử 8 bị cáo chiếm đoạt, mua bán đất trái phép và tiếp tay cho hành vi xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Tất cả các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Chiếm đoạt, bán đất trái phép

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, tại các thôn Tứ Hà và Câu Hà (xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn), lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, một số người đã chiếm đoạt, chuyển nhượng đất không đúng quy định (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trong phạm vi quy hoạch xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng để thu lợi.

Cụ thể, Võ Ngọc Thảo (trú thôn Tứ Hà) đã chiếm đoạt 709m2 đất bán cho 4 người thu được 390 triệu đồng; Lê Quang Thường (trú thôn Tứ Câu) chiếm đoạt 850m2 đất bán cho 10 người thu được 400 triệu đồng; Huỳnh Thị Út (trú thôn Câu Hà) đã chiếm đoạt 1.260m2 đất bán cho Phan Đình Thuận (trú tổ 24, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với số tiền 540 triệu đồng; Huỳnh Hùng (trú thôn Tứ Câu) chiếm đoạt 400m2 đất và bán thu 100 triệu đồng. Huỳnh Văn Minh (nguyên là cán bộ địa chính- xây dựng P. Hòa Hải) đã mua của 4 người (trong đó có Phan Đình Thuận) tổng cộng 2.485m2 đất với giá 1,37 tỷ đồng, bán lại cho 5 người với giá 1,71 tỷ đồng thu lợi 340 triệu đồng. Minh cho Thuận 60 triệu đồng, còn lại Minh thu lợi 280 triệu đồng. Thuận mua của 6 người tổng cộng 2.485m2 đất với giá 1,287 tỷ đồng, bán lại cho 5 người với giá 1,309 tỷ đồng thu lợi 22 triệu đồng, tổng cộng Thuận đã thu lợi 82 triệu đồng.

 Cơ quan CSĐT Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam
các đối tượng "ăn đất" Làng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tân

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Quang Thường, Võ Ngọc Thảo, Huỳnh Văn Minh, Phan Đình Thuận, Huỳnh Thị Út, Huỳnh Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo Võ Ngọc Thảo, Lê Quang Thường cùng 15 tháng tù; Huỳnh Văn Minh và Phan Đình Thuận cùng 12 tháng tù (án treo); Huỳnh Thị Út 9 tháng tù và Huỳnh  Hùng 6 tháng tù (án treo) đều về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

Cán bộ xã tiếp tay xây dựng nhà trái phép

Trong vụ án này còn có hai bị cáo nguyên là cán bộ UBND xã Điện Ngọc "nhúng chàm" khi tiếp tay cho các bị cáo trên thực hiện hành vi phạm pháp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Sơn (nguyên là công an viên xã), được phân công theo dõi công tác tạm trú, tạm vắng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng việc nhiều người mua đất tại xã Điện Ngọc muốn xin xác nhận đăng ký tạm trú (để xây dựng hoặc hợp thức hóa nhà ở xây dựng trái phép), Sơn đã tự ý sử dụng phiếu tạm trú và soạn thảo giấy xác nhận tạm trú rồi ký tên và đóng dấu treo để xác nhận cho 220 người, thu lợi bất chính 1,6 triệu đồng (mỗi phiếu Sơn thu 5.000 đồng).

Còn Lê Đích là cán bộ ủy nhiệm thu của xã Điện Ngọc được giao thu thuế môn bài và thuế công thương, không có trách nhiệm thu thuế nhà đất. Nhưng Lê Đích đã sử dụng các mẫu phiếu thu thuế nhà đất để lập thủ tục thu thuế nhà đất hợp thức cho các hộ làm nhà trái phép. Lê Đích đã sử dụng 263 phiếu thu thuế nhà đất ghi thu số tiền thuế gần 20 triệu đồng nộp vào ngân sách H. Điện Bàn để được hưởng lợi 4,5 triệu đồng.

Tuy số tiền thu lợi được từ hành vi lợi dụng chức vụ, tiếp tay cho hành vi xây dựng nhà trái phép rất ít nhưng hành vi của Nguyễn Sơn và Lê Đích đã lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Qua xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sơn 24 tháng tù, Lê Đích 18 tháng tù về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Nam Trân