Báo Công An Đà Nẵng

10 triệu dân Seoul “tạm dừng hoạt động”

Thứ ba, 01/09/2020 16:00

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận, nơi sinh sống của một nửa dân số đất nước, trở nên yên tĩnh bất thường khi chính quyền thành phố tuyên bố thực hiện "Tuần lễ 10 triệu dân tạm dừng hoạt động" bắt đầu từ ngày 30-8 đến hết ngày 6-9 tới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng gia tăng tại nước này.

Một đường phố ở Jongno, trung tâm Seoul, gần như vắng bóng người vào ngày 30-8.   Ảnh: Yonhap

Chỉ bán mang về

Bắt đầu từ ngày 30-8, Hàn Quốc bắt đầu hạn chế hoạt động của các nhà hàng, tiệm bánh và các chuỗi cà-phê nhượng quyền ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi trong khi vẫn duy trì các yêu cầu về giãn cách xã hội Cấp độ II trên toàn quốc, trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn đại dịch Covid19. Theo kế hoạch 8 ngày này, các nhà hàng và tiệm bánh có thể hoạt động đến 21 giờ, và chỉ cho phép bán mang đi và giao hàng từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Đối với các chuỗi cà-phê nhượng quyền, chỉ cho phép bán mang đi hoặc giao hàng bất kể giờ hoạt động, vì đã có báo cáo về các vụ lây nhiễm theo cụm từ các cửa hàng cà-phê này. Khi khách hàng đến các chuỗi cà-phê để mua mang đi, họ phải tuân thủ các biện pháp kiểm dịch, chẳng hạn như đăng ký tên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Các đường phố ở các khu phố sầm uất của Seoul như Hongdae, Jongno và Gangnam, thường nhộn nhịp với đám đông vào cuối tuần và đêm khuya, hầu như vắng tanh khi biện pháp này có hiệu lực. "Số khách thậm chí không bằng một nửa, chỉ bằng 1/10 con số thông thường. Chỉ có 4 nhóm đến trong bữa trưa. Đây là tình trạng tồi tệ nhất tôi từng thấy trong 13 năm điều hành nhà hàng", một người đàn ông họ Kim 60 tuổi, người điều hành một nhà hàng ở Hongdae, phía tây Seoul, cho biết.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Gangnam, phía nam Seoul. Bàn tại các quán bar và nhà hàng bỏ trống rất nhiều, và khách hàng tự giác rời đi khi đồng hồ điểm 21 giờ. "Tôi phải về sớm vì tất cả các cửa hàng đều đóng cửa lúc 21 giờ", một nhân viên 29 tuổi tên Yoon đang uống rượu với hai người bạn, cho biết. Các chủ nhà hàng và quán bar ở Incheon, phía tây Seoul, và tỉnh Gyeonggi cũng gánh chịu hậu quả. "Tôi sẽ không nhận bất kỳ thực khách nào đến ăn sau 20 giờ vì tôi không muốn cãi nhau với họ", chủ một nhà hàng hải sản ở Incheon cho biết. "Số lượng khách hàng ít hơn 1/4 so với trước đây", người này cho biết thêm.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh của các nhân viên giao hàng và các quán ăn giao hàng lại bận rộn hơn bình thường. "Hiện tại tôi chỉ nhận các đơn đặt hàng và không nhận bất kỳ khách hàng ăn uống nào vì mọi thứ trở nên tồi tệ do Covid-19", một chủ nhà hàng ở tỉnh Gyeonggi cho biết.

Để ngăn chặn trường hợp người dân tập trung tại các khu phố có nhiều hàng quán hay quán cóc ven đường, chính quyền thành phố Seoul cũng quy định hạn chế người dân tụ tập đông người tại tất cả các loại hình quán ăn, nhà hàng. Các cơ sở thể dục thể thao trong nhà chẳng hạn như trung tâm thể dục và phòng chơi bi-a bị cấm hoạt động. Các địa điểm phục vụ luyện tập thể thao ngoài trời cũng treo biển ngừng phục vụ, trong khi các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm nghiêm ngặt cũng được thực thi tại các trung tâm luyện thi và trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Bắt đầu từ ngày 31-8, các tuyến xe buýt nội đô ở Seoul giảm 20% số chuyến hoạt động vào ban đêm.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thông báo kéo dài thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội Cấp độ II thêm một tuần, theo đó tạm ngừng cho binh sĩ nghỉ phép từ ngày 19-8 sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 6-9. Đây là lần thứ hai trong năm quân đội Hàn Quốc ngừng toàn diện việc cho binh sĩ nghỉ phép, sau lần đầu tiên thực hiện trong 11 tuần, từ ngày 22-2 đến 7-5 vừa qua. Theo thông báo, cuộc kiểm tra thể lực định kỳ cho binh sĩ cũng đã bị hủy. Cuộc tập trận mùa hè của Hải quân, cụ thể là bơi chiến đấu, cũng đã bị cấm.

Số ca nhiễm vẫn tiếp tục cao

Quyền Thị trưởng Seoul Seo Jeong-huyp ngày 30-8 kêu gọi người dân thành phố "hợp tác phòng dịch, tạm thay đổi lối sống thường nhật trong vòng một tuần tới" để góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus SARSCoV-2.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn ở mức dưới 300 ca ngày thứ hai liên tiếp nhưng các cơ quan y tế vẫn cảnh giác vì các ca nhiễm bệnh lẻ tẻ và ngày càng có nhiều bệnh nhân không rõ nguồn lây nhiễm tiếp tục gây căng thẳng cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Theo Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 31-8 có thêm 248 trường hợp nhiễm covid-19 mới, trong số 238 ca nhiễm mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 19.947 ca. Trong số 238 ca nhiễm mới trong cộng đồng, 183 trường hợp được xác định ở khu vực thủ đô, nơi sinh sống của một nửa dân số 51 triệu người của đất nước.

Trước đó, ngày 30-8, Hàn Quốc ghi nhận 299 ca mắc mới. Số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày của nước này đã giảm ngày thứ tư liên tiếp, sau khi đạt mức cao nhất trong 6 tháng là 441 trường hợp hôm 27-8. Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh hàng ngày vẫn ở mức ba con số trong hơn 2 tuần qua. Kể từ ngày 14-8, hơn 5.100 ca bệnh đã được báo cáo ở Hàn Quốc, chủ yếu liên quan đến Nhà thờ Sarang Jeil ở phía bắc Seoul và cuộc biểu tình hôm 15-8.

Cho đến nay, 1.056 trường hợp được cho là liên quan đến Nhà thờ Sarang Jeil - một điểm nóng của sự gia tăng các ca nhiễm mới gần đây. Các trường hợp liên quan đến nhà thờ cũng dẫn đến việc bùng phát dịch tại ít nhất 25 địa điểm, với 74 trường hợp được báo cáo ở 10 tỉnh và thành phố khác nhau bên ngoài khu vực Seoul. Ngoài ra, ít nhất 399 ca bệnh đã được báo cáo có liên quan đến cuộc biểu tình ngày 15-8 ở trung tâm Seoul, với 185 trường hợp được xác định ở 11 tỉnh và thành phố khác bên ngoài Seoul.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc hiện đặc biệt lo ngại về số trường hợp lây nhiễm mới "không thể theo dõi" ngày càng tăng. Trong số các trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 17 đến ngày 30-8 vừa qua, có tới 21,5% không xác định được hình thức lây nhiễm. Theo giới chức y tế cấp cao Hàn Quốc, mục tiêu của nước này là duy trì xu hướng giảm ca nhiễm mới và tăng cường hệ thống cách ly để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh.

AN BÌNH