Báo Công An Đà Nẵng

15 giờ truy tìm kẻ giết người

Thứ năm, 08/05/2014 11:09

(Cadn.com.vn) - 23 giờ ngày 18-4, trên đường đi chơi về, anh K. (trú xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh giữa ngã ba Tiên Lộ, xã Nghĩa Mỹ nên dừng xe xem sự thể thế nào. Thế nhưng, khi xuống xe và chạm nhẹ tay lên người này thì thấy cơ thể đã lạnh ngắt, người đàn ông đã chết cứng từ khi nào. Quá hốt hoảng, anh K. liền tri hô và báo ngay sự việc cho CATX Thái Hòa để điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo CATX Thái Hòa đã điều động một tổ TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu, đồng thời cấp báo thông tin đề nghị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra. Sáng 19-4, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CATX Thái Hòa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị tác động của ngoại lực, ở vùng đầu bị vật cứng đập vào làm chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Cách hiện trường khoảng 4m, các TS phát hiện 1 thanh gỗ khoảng 60cm có dính máu. Bước đầu, CQĐT CATX Thái Hòa xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Đức Hảo (1959, xã Nghĩa Mỹ) chết do bị sát hại, thanh gỗ tại hiện trường có thể là hung khí gây án. Ngay lập tức, phương án điều tra, xác minh, truy tìm tung tích của hung thủ được Đội CSĐTTPVTTXH, CATX Thái Hòa gấp rút tiến hành.

Lê Nhật Đức.

Từ dấu vết thu thập tại hiện trường, CATX Thái Hòa xác định đây không phải là một vụ án giết người cướp của vì những tài sản trên người nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 14 giờ ngày 19-4, CATX Thái Hòa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Nhật Đức (1959, trú xóm Thịnh Mỹ), hung thủ sát hại ông Hảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của hung thủ, vụ án được dựng lại: Ngày 18-4, xóm Tiên Lộ tổ chức làm đường giao thông liên xóm. Trong đó, tổ thợ gồm ông Lê Văn Tuệ (1967), Lê Nhật Đức (1959 - anh ruột ông Tuệ), ông Nguyễn Đức Hảo (1959) và anh Trương Hồng Công (1983, trú xóm Thịnh Mỹ). Khi tổ thợ làm đến ngõ nhà ông Lê Văn Tuệ thì trời đã tối nên mọi người nghỉ tay, tổ chức ăn uống tại nhà ông Tuệ. Ăn uống xong, nhìn đồng hồ chỉ mới 20 giờ, thấy còn sớm nên 4 người rủ nhau đánh bài giải khuây. Trong lúc đánh bài, do xích mích chuyện được - thua nên giữa ông Tuệ và ông Hảo xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Sẵn có hơi men trong người, ông Tuệ đá vào mặt ông Hảo. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở đó vì được mọi người kịp thời can ngăn rồi ai về nhà nấy.

Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi và mọi người về nhà ngủ nhưng không ngờ lúc gia đình ông Tuệ đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đi ngủ thì ông Hảo lại mang theo rựa đến đứng ngoài cổng chửi bới. Ông Tuệ chạy ra thì bị ông Hảo vung rựa chém một nhát vào tay. Rất may, ông Tuệ kịp thời đỡ được, giằng lại con dao và la lớn. Nghe tiếng la của chồng, bà Hợp, anh Công và ông Đức cùng chạy ra xem. Thấy em mình đang giằng co con dao với ông Hảo nên ông Đức lập tức xông vào giật lấy con dao vứt sang vườn nhà đối diện. Chưa dừng lại ở đó, hai bên vẫn tiếp tục xô xát và thấy hai người không ai chịu nhường ai nên ông Đức vào can ngăn bằng cách tát em mình và ông Hảo để hạ hồi phân giải.

Sau khi thấy em đã vào nhà đóng cửa đi ngủ còn ông Hảo đi về nên ông Đức cũng yên tâm ra về. Tuy nhiên, vừa đi được một quãng thì ông Hảo lại tiếp tục quay lại trước cổng nhà ông Tuệ để chửi bới, thách thức. Quá tức giận, ông Đức âm thầm quay lại đi vòng sau nhà em, nhặt một thanh gỗ khoảng 60cm và tiến tới chỗ ông Hảo đứng. Nhìn thấy ông Đức, ông Hảo liền quay lại thì bị ông Đức vung thanh gỗ đánh vào mặt khiến ông choáng váng, ngã chúi xuống đường. Sau đó, ông Đức tiếp tục đánh hai phát vào phía sau đầu khiến ông Hảo bất động và tử vong. Sau khi gây án, ông Đức vứt thanh gỗ lại và về nhà.

Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật Đức về hành vi giết người và tiếp tục điều tra, làm rõ.

D.Hóa