Báo Công An Đà Nẵng

15 năm trốn chạy

Thứ hai, 05/09/2016 10:06

(Cadn.com.vn) - Trong lúc bị tạm giữ tại nhà tạm giữ CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Cụt Văn Đại (1982, trú xã Phà Đánh, H. Kỳ Sơn) đã trốn khỏi nơi giam giữ và chạy sang Lào. 15 năm lưu lạc nơi đất khách với một cái tên khác, Đại làm nhiều nghề khác nhau và 5 lần thay đổi chỗ ở. Tuy nhiên, hành tung của Đại đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Nghệ An lần ra và bắt giữ.

Cụt Văn Đại là một trong những đối tượng trộm cắp trâu, bò liên xã thuộc địa bàn H. Kỳ Sơn, bị CAH Kỳ Sơn bắt vào ngày 3-9-2001. Trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại nhà tạm giữ thuộc CAH Kỳ Sơn, Đại đã lợi dụng tình hình và bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Đại bị Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã theo quyết định QĐTN 40 ngày 26-12-2001.

Sau khi bỏ trốn, Đại lưu lạc nhiều nơi trên địa bàn Kỳ Sơn, sau đó chạy sang Lào và lập gia đình. Sau khi sang Lào, Đại đổi tên thành Phò Xi Là và sinh hoạt như một người dân bản địa nên thông tin về Đại “bặt vô âm tín”. Quá trình lẩn trốn, Đại hết sức cảnh giác, nếu thấy động, y lập tức di chuyển đến chỗ ở mới. Chính vì vậy, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh đối tượng. Tính đến thời điểm bị bắt, Đại đã di chuyển đến 5 bản khác nhau của tỉnh Xiêng Khoảng, Lào để trốn nã. Năm 2011, Đại chuyển đến bản Nậm Xài, H. Mường Khăm, Xiêng Khoảng, sinh sống. Đại quanh quẩn làm nương rẫy và săn bắn thú rừng để nuôi vợ con cũng như che mắt lực lượng chức năng.

Năm 2013, sau khi nắm được thông tin về Đại đang lẩn trốn tại H. Huồi Lống, Xiêng Khoảng, Lào, các TS Phòng CSTNTP đã lên đường sang Lào xác minh truy bắt nhưng khi tìm đến bản thì Đại đã di chuyển đến nơi khác ở. Suốt thời gian đó đến nay, mọi thông tin về Cụt Văn Đại như “mò kim đáy bể”.

Đến đầu tháng 8-2016, theo thông tin TS và cơ sở bí mật báo về, tại bản Nậm Xài, H. Mường Khăm, Xiêng Khoảng có một đối tượng người Việt Nam di cư sang Lào có những đặc điểm giống với Cụt Văn Đại. Đặc biệt, đối tượng này thỉnh thoảng đi Luông Pha Băng khoảng 1 tháng và có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụt Văn Đại trên đường di lý về Việt Nam.

Sau khi xác minh nguồn tin là có cơ sở, lực lượng TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã họp bàn và quyết định sang Lào truy bắt bằng được đối tượng này. Xác định thời điểm này ở Lào là mùa mưa, nhiều khả năng đối tượng ít đi săn bắn xa mà ở nhà làm nương rẫy nên các TS Phòng CSTNTP báo cáo lên lãnh đạo Phòng để xác lập chuyên án. Ngày 12-8, Chuyên án 716T được xác lập do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng CSTNTP làm trưởng ban.

Sau khi chuyên án được xác lập, 6 giờ ngày 29-8, tổ công tác thuộc Phòng CSTNTP do đại tá Minh trực tiếp chỉ huy, dẫn đầu lên đường sang Lào và khi sang đến nơi đã là 16 giờ. Sau khi thống nhất phương án, CAH Mường Khăm, Xiêng Khoảng, Lào đã cử 2 cán bộ hình sự cùng đi với BCA vượt gần 100km đến bản Nậm Xài. Đến 6 giờ cùng ngày, khi tổ công tác đến bản Nậm Xài cũng là lúc trời đã chạng vạng tối, thời tiết lại mưa phùn nên việc mật phục của anh em càng trở nên vất vả, khó khăn. Lúc này, BCA quyết định chia thành 2 tổ công tác, tổ thứ nhất gồm TS cùng 2 đồng chí cơ sở bí mật men theo bìa rừng tiếp cận nhà đối tượng để nắm tình hình. Tổ thứ hai mật phục vòng ngoài chờ thời cơ sẽ tiến hành vây bắt đối tượng. Trong vai là những người đi buôn thịt thú rừng, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận với gia đình đối tượng thì được biết, vợ chồng Đại đang đi làm rẫy, chỉ có con ở nhà.

Đại tá Minh kể lại: “Tối hôm đó, trời mưa phùn, đường lầy lội, để đảm bảo tính bí mật chúng tôi không dám dùng đèn pin mà phải di chuyển bằng cách bò từng bước men theo các lối nhỏ xung quanh nhà đối tượng, chờ đối tượng về sẽ ập vào bắt giữ”.

Sau hơn 2 tiếng mật phục, 20 giờ ngày 29-8, trong lúc vợ chồng Đại cùng một người bạn đi rẫy về đang ngồi bên bếp sưởi ấm thì bất ngờ bị 2 tổ công tác Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ. Do quá bất ngờ nên Cụt Văn Đại không kịp phản ứng và chống trả. Tuy nhiên, khi đấu tranh tại chỗ, ban đầu Đại ngoan cố, chỉ nói tiếng Lào mà không nói một câu tiếng Việt nào nên công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu trinh sát và hồ sơ vụ án, cuối cùng đối tượng đã thừa nhận mình là Cụt Văn Đại bị CAH Kỳ Sơn bắt giữ năm 2001. Ngay sau đó, đối tượng được dẫn giải ra khỏi bản để về Việt Nam. Sáng 30-8, tổ công tác đã di lý Đại về Việt Nam và bàn giao cho CAH Kỳ Sơn theo số lệnh 04 ngày 3-12-2001 tiếp tục điều tra làm rõ.

D.H