Báo Công An Đà Nẵng

1.616 ca COVID-19 mới, TP Hồ Chí Minh có 1.229 bệnh nhân

Thứ bảy, 10/07/2021 09:32

* TP Hồ Chí Minh ngày đầu giãn cách

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 9-7, Việt Nam ghi nhận thêm có 591 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp.

Như vậy, trong ngày 9-7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.616 bệnh nhân mới. Đây là số lượng ca mắc kỷ lục trong ngày kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. 27 tỉnh, thành phố khác có bệnh nhân mới gồm: Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng được phong tỏa.

Và số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục cao nhất cả nước với 1.229 bệnh nhân ghi nhận trong ngày 9-7, ngày đầu tiên thành phố giãn cách theo chỉ thị 16. Trong ngày giãn cách, các tuyến đường TP Hồ Chí Minh im ắng lạ thường, lượng xe cộ giảm hẳn. Người dân có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ.

Ghi nhận tại nhiều nơi, nhiều chốt chặn được thiết lập để kiểm soát tình hình, xử phạt vi phạm hành chính người ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định, không có lý do chính đáng. Tại quận Phú Nhuận, nhiều người dân di chuyển sang quận 3 đã chủ động quay đầu xe khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ. Trong khi đó, Cơ quan chức năng quận Bình Tân đã xử phạt 11 người vi phạm lỗi đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, tụ tập quá 2 người nơi công cộng, không đeo khẩu trang.

T.H