Báo Công An Đà Nẵng

17 tuổi gây án và 10 năm trốn nã

Thứ bảy, 29/04/2017 13:05

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây án, Lương Văn Tạc (1988, trú xã Phà Đánh, H. Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) chạy trốn nhiều nơi, thậm chí sang Lào thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con. Tuy nhiên, sau 10 năm trốn chạy, Tạc đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Theo hồ sơ truy nã, năm 17 tuổi, Lương Văn Tạc tham gia vào một đường dây mua bán hồng phiến từ Lào về Việt Nam. Tạc là người trực tiếp giao dịch với các đối tượng người Lào, đưa ma túy về Đô Lương giao cho các “chân rết” trước khi mang đi tiêu thụ. Năm 2005, khi đường dây ma túy này bị CAH Đô Lương bóc gỡ, các đối tượng trong đường dây lần lượt bị bắt thì Lương Văn Tạc bỏ trốn khỏi địa phương. Phát hiện Tạc bỏ trốn, CAH Đô Lương triển khai lực lượng truy bắt. Sau một thời gian truy bắt không có kết quả, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tạc. Về phần Tạc, sau khi bỏ trốn thì lang bạt ở nhiều nơi như Thanh Chương, Diễn Châu, TPHCM... rồi bỏ trốn sang Lào sinh sống. Tại đây, Tạc làm nhiều nghề khác nhau, liên tục thay đổi chỗ ở, “nay đây mai đó” và thay tên, đổi họ nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để sống rồi Tạc lấy vợ sinh con. Trong suốt thời gian lẩn trốn, thỉnh thoảng Tạc âm thầm về thăm gia đình và khi lực lượng chức năng nắm được thông tin thì đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Đặc biệt, Tạc có một em trai có khuôn mặt và ngoại hình giống đối tượng như đúc nên đã có thời điểm lực lượng CA nhầm lẫn trong quá trình xác minh thông tin về đối tượng.

Vào dịp trước Tết Nguyên đán 2017, theo nguồn tin từ các TS báo về cho biết, Tạc đang sống tại thủ đô Vientiane (Lào). Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Nghệ An cử một tổ TS dày dạn kinh nghiệm do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng lên đường sang Lào để xác minh thông tin. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm trốn nã, ngoài tấm ảnh danh chỉ bản của đối tượng thì lực lượng CA không có thêm bất kỳ thông tin gì. Quá trình xác minh thông tin ở nhiều huyện khác nhau tại nước bạn Lào, tổ công tác gặp nhiều khó khăn bởi địa hình đồi núi hiểm trở, thông tin đối tượng lại hết sức ít ỏi, mập mờ. Ban đầu khi nắm thông tin Tạc đang xuất hiện ở thủ đô Vientiane, tổ công tác nhanh chóng xác minh nhưng không có kết quả.

Tưởng chừng bế tắc thì ngày cuối cùng ở Lào, tổ công tác nhận được thông tin, tại bản Phôn Thon, H. Pắc Ka Đinh, tỉnh Bôlykhămxay, Lào có một người có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với tấm ảnh danh chỉ bản của Tạc. Ngay sau đó, tổ công tác Đội 4 Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An tức tốc lên đường xác minh. Tuy nhiên, khi kiểm tra sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương lại không có tên Lương Văn Tạc. Sự việc như rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ các TS phát hiện, trong các đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn thì Khăm My có một số đặc điểm nhận dạng giống với Lương Văn Tạc, đặc biệt chi tiết có nốt ruồi nơi mép phải.

Lương Văn Tạc thời điểm bị phát lệnh truy nã.

Theo thông tin cơ quan chức năng địa phương cung cấp thì Khăm My sống ở bản Phôn Thon, H. Pắc Ka Đinh, Bôlykhămxay, Lào từ khoảng năm 2007, đã lấy vợ và có 2 con. Đặc biệt, Khăm My là người Việt Nam sang đây cùng gia đình và cái tên này được đặt sau khi định cư ở Lào. Thu thập thông tin từ các nguồn khác, các TS xác định Khăm My chính là Lương Văn Tạc, là đối tượng trốn nã hơn 10 năm nên Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án truy bắt đối tượng. Ngay lập tức 3 tổ công tác thuộc Đội 4 được bố trí lên đường sang Lào truy bắt Tạc. Ngày 18-4, các tổ công tác lần lượt được bố trí mật phục quanh khu vực nhà ở của Tạc. Trưa cùng ngày, Tạc đang ngồi trong một quán nước cùng với một số người khác ở đầu bản thì các TS xuất hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, khi dẫn giải đối tượng về trụ sở CAH Pắc Ka Đinh (Lào) thì Tạc vẫn nằng nặc kêu oan bằng tiếng Lào và nói rằng mình là Khăm My chứ không phải Lương Văn Tạc. Chỉ khi lực lượng TS đưa đầy đủ thông tin về quá trình phạm tội cùng với tấm danh chỉ bản thì Tạc mới lắp bắp nhận tội.

Ngay sau đó, Lương Văn Tạc được di lý về Việt Nam, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Ma túy CA tỉnh Nghệ An để khôi phục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

D.Hóa