Báo Công An Đà Nẵng

2 tàu chở dầu nghi bị trúng ngư lôi tại Vịnh Oman

Thứ sáu, 14/06/2019 09:09

Ngày 13-6, hai tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), gần eo biển chiến lược Hormuz, ở Vịnh Oman đã bị tấn công nguy hiểm, buộc các thành viên thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Khói bốc lên từ một tàu chở dầu sau khi bị tấn công. Ảnh: CNN

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 13-6, Chủ tịch Cty vận tải biển Kokuka Sangyo Ltd của Nhật Bản Yutaka Katada xác nhận, một trong những tàu chở dầu của Cty này đã bị tấn công tại Vịnh Oman. CNN cho biết, Đài truyền hình NHK của Nhật xác định con tàu nói trên chính là Kokuka Courageous. Theo NHK, tàu Kokuka Courageous chở 25.000 tấn methanol. Ông Katada cho biết, tàu này đã bị tấn công 2 lần trong khoảng thời gian 3 giờ trước khi toàn bộ thủy thủ đoàn được sơ tán. Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA của Iran xác nhận, Front Altair - một tàu chở dầu bị hư hại trong vụ tấn công đã chìm. Các nguồn tin trước đó cho biết, tàu này bị tấn công khi đang chở 75.000 tấn dung môi điều chế dầu.

Theo nguồn tin từ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng căn cứ tại Bahrain, họ đã nhận được hai cuộc gọi khẩn cấp, vào lúc 1 giờ 12 phút sáng 13-6 (giờ địa phương) và lúc 7 giờ. Các lực lượng Hải quân Mỹ ngay sau đó điều lực lượng hỗ trợ. Ông Joshua Frey của Hạm đội 5 cho biết: “Chúng tôi đã biết về cuộc tấn công được cho là nhằm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman”. Nhiều nguồn tin nghi ngờ, cả hai nghi bị trúng ngư lôi, có thể là từ Iran. Nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công này.

Trong khi đó, Nga đã cảnh báo hành động quy chụp trong việc chỉ trích một cuộc tấn công khả nghi nhằm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, cho rằng không nên lợi dụng vụ việc để gia tăng sức ép đối với Iran. Hãng RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Tôi sẽ nhân cơ hội này để cảnh báo về những kết luận vội vã, các nỗ lực hướng sự chỉ trích vào những người mà chúng ta không yêu thích. Sau đó, chúng ta đã và đang chứng kiến một chiến dịch chính trị, tâm lý và sức ép quân sự ngày càng mạnh mẽ lên Iran”.

T.NGUYÊN