Báo Công An Đà Nẵng

20 ngày "chiến đấu" với... SARS-CoV-2

Thứ ba, 18/08/2020 11:30

Hơn 20 ngày qua, những chuyên gia, y bác sĩ Bộ Y tế, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, BV Chợ Rẫy và BV các tỉnh, thành bạn đã đến hỗ trợ, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng với đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn TP Đà Nẵng tích cực ngày đêm "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2; kịp thời chẩn đoán và điều trị có hiệu quả cho các bệnh nhân (BN) Covid-19. Để có được thành quả bước đầu, các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã trải qua vô vàn gian khổ, hiểm nguy…

Y bác sĩ tại BV Dã chiến Hòa Vang tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Toàn tâm, toàn lực 

Ts Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cho biết, số BN nặng được điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng và BV Dã chiến Hòa Vang là những ca trên nền bệnh lý rất nặng... "Vì vậy, chúng tôi không chỉ điều trị riêng Covid-19 mà còn phải điều trị cả các bệnh lý nền trước đó. Đặc biệt đối với những BN suy đa tạng, cần sự hỗ trợ rất nhiều của các kỹ thuật hồi sức thậm chí nhiều người trong đó đã phải làm ECMO - kỹ thuật cao cấp để duy trì chức năng tuần hoàn và hô hấp", Ts Sơn nói.

Theo Ts Đỗ Ngọc Sơn, hiện nay còn một số các ca BN nặng đang được điều trị. "Các bác sĩ đang tập trung toàn tâm, toàn lực và có những trang thiết bị tốt nhất để điều trị cho BN. Chúng tôi hy vọng sẽ có các tín hiệu vui của một số BN đáp ứng tốt với điều trị. Tuy nhiên, trên nhóm BN có nhiều bệnh nặng, bệnh nền thì rõ ràng việc tìm cơ hội cho họ sẽ khó khăn hơn gấp hàng trăm, nghìn lần so với các BN có tổn thương nhẹ".

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, Bs Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Chợ Rẫy) nói, đối với BN Covid-19 nặng, ngoài việc phải chăm sóc toàn diện, y bác sĩ còn phải kết hợp điều trị vật lý trị liệu, hút đờm nhớt... Y bác sĩ gần như xuyên suốt bên cạnh BN, không thể rời nửa bước. "Đó là những nguy cơ mà thật sự các nhân viên y tế rất lo ngại về việc lây nhiễm. Dù biết nguy hiểm và gian khổ nhưng anh em vẫn quyết tâm, xông pha và cố gắng làm sao phòng hộ tốt nhất, đúng quy trình nhất để có thể theo sát, điều trị tốt nhất cho BN...", Bs Linh chia sẻ.

Trong những ngày làm việc tại phân khu Hồi sức tích cực của BV Phổi Đà Nẵng, Bs Trần Hữu Chinh (BV Chợ Rẫy) cho biết, đối với những BN nặng, nhiều bệnh nền, tỷ lệ tử vong cao, y bác sĩ phải theo dõi sát sao từng diễn biến. Ngoài sự hỗ trợ từ máy móc, các bác sĩ, điều dưỡng phải làm nhiều công việc và tiếp xúc rất gần với các BN, từ vỗ lưng, xoay trở, chống loét, hút đàm liên tục đến kết hợp vật lý trị liệu để tập thở cho BN. Đặc biệt, để làm được một ca ECMO, cần phải có 5 bác sĩ, 3 điều dưỡng cùng phối hợp trong nhiều giờ liên tục. "Covid-19 là bệnh truyền nhiễm, y bác sĩ phải làm việc liên tục nhiều giờ trong môi trường không điều hòa. Thời tiết miền Trung mùa này khắc nghiệt, nhốt mình trong bộ đồ bảo hộ bịt bùng thực sự là trải nghiệm không hề dễ chịu. Vất vả nhưng chúng tôi tự hào vì được đóng góp sức mình vào công cuộc chống Covid-19", Bs Chinh nói.

Hành trang bây giờ của y bác sĩ là một tâm thế cao độ, để sớm cùng Đà Nẵng dập dịch.

Khi nào Đà Nẵng hết dịch sẽ trở về...

Bs Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc TTYT H. Hòa Vang tin tưởng, với sự giúp sức tích cực của các chuyện gia Bộ Y tế, BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy và nhiều đơn vị y tế khác trên cả nước, Đà Nẵng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Bs Vĩnh nói: "Chỉ sau 3-4 ngày, một BV tuyến huyện đã có phòng hồi sức cấp cứu và phòng chạy thận nhân tạo. Thật không thể hình dung được. Đến nay, BV dã chiến Hòa Vang đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 210 bệnh nhân Covid-19; hiện BV đang điều trị cho gần 180 BN, trong đó có những ca bệnh nặng...".

Theo Bs Vĩnh, tất cả y bác sĩ đến giúp đỡ Đà Nẵng đều với tâm thế: "Chưa đẩy lùi dịch bệnh thì chưa về!". Từ tinh thần đó, đội ngũ y, bác sĩ của TTYT H.Hòa Vang cũng xác định không bao giờ lùi bước trong cuộc chiến này. "Tôi cảm phục trước quyết tâm, trách nhiệm và tay nghề của đội ngũ chuyên gia từ Bộ Y tế, BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy... tiếp sức cho Đà Nẵng, cùng xây dựng và đưa BV dã chiến Hòa Vang đi vào hoạt động trơn tru, hiệu quả một cách thần tốc. Tôi rất vui khi những ca bệnh nặng được chữa trị vượt qua giai đoạn nguy kịch và cảm xúc vỡ òa khi những ca đầu tiên âm tính trở lại...", Bs Vĩnh chia sẻ. Đã có lần chị Đặng Thị Công - Điều dưỡng (ĐD) trưởng TTYT H. Hòa Vang ngồi khóc một mình bởi có quá nhiều áp lực. Nhưng với sự quyết tâm và niềm tin chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chị và các đồng nghiệp lại nỗ lực từng ngày để cứu chữa bệnh nhân...

Giống như BV Dã chiến Hòa Vang, BV Phổi Đà Nẵng cũng là nơi được Bộ Y tế và TP chọn điều trị BN Covid-19 sau khi BV Đà Nẵng bị phong tỏa. Từ đầu dịch đến nay, BV Phổi đã thu dung, điều trị cho hơn 100 bệnh nhân Covid-19; hiện BV đang điều trị cho hơn 80 BN, trong đó có một số BN nặng được điều trị tại phân khu Hồi sức tích cực... ĐD Hà Văn Phước - BV Phổi Đà Nẵng cho biết, khu điều trị là khu vực độc lập, tách biệt hoàn toàn, chỉ có thể liên hệ với bên ngoài thông qua 1 bộ đàm. Tuy nhiên, khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kít mít, việc nghe và nói cũng trở nên rất khó khăn... "Hạnh phúc mỗi ngày của chúng tôi là được thấy BN có chuyển biến tích cực, hoặc xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các BN được xuất viện những ngày qua là nguồn động lực giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng, quyết tâm đẩy lùi Covid-19", ĐD Phước chia sẻ.

Bs Trần Thanh Linh tâm sự: "Không phải riêng gì chúng tôi, rất nhiều anh em các BV sẵn sàng lên đường ra đây tiếp sức, với mong muốn chung tay cùng Đà Nẵng khống chế dịch bệnh sớm nhất và cứu sống được nhiều BN nhất. Hành trang bây giờ của chúng tôi là một tâm thế cao độ, để sớm cùng Đà Nẵng dập dịch. Và khi nào Đà Nẵng hết dịch, chúng tôi sẽ trở về".

LÊ HÙNG